Khi Ramen chỉ còn mỗi Ra – Mì ăn liền mà không có mì thì gọi là gì?

Mọi người có thích ăn Ramen không nhỉ? Dù có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng đây là món ăn rất được người Nhật yêu mến, và cũng là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực Nhật Bản do cách chế biến riêng, độc đáo. Nhiều người Trung Quốc đến Nhật cũng muốn trải nghiệm Ramen của quốc gia này.

Cái tên Ramen có nghĩa là “kéo sợi”, do đó dù nước súp đậm đà, món ăn kèm phong phú, về cơ bản, linh hồn của Ramen vẫn nằm ở sợi mì dài và dai.

Ảnh https://schoolwith.me/columns/32779

Do đó dù là Ramen ở cửa hàng hay Ramen ăn liền vẫn phải đảm bảo có mì. Mì ăn liền mà không có mì thì gọi là gì? Thế nhưng Nhật Bản là quốc gia có thể làm mọi điều mà bạn không thể tưởng tượng ra.

Đây là sản phẩm mới từ dòng Wakame Ramen của Acecook đã có mặt tại Việt Nam. Hãy nhìn thật kỹ vào bao bì.

Ảnh https://gigazine.net/news/20200401-acecock-wakame-men-nashi/

Khoan khoan, có gì đó sai sai…

Không phải Ramen mà chỉ còn mỗi chữ Ra. Không thể nào in cái chữ “to đùng” ở ngay mặt tiền của bao bì mà lại mắc phải lỗi in thiếu ngớ ngẩn vậy được. Không lẽ nào… lại không có “Men” (mì) thật.

Chính xác, bởi lẽ trong sản phẩm không chứa mì, nên không thể nào gọi là Ramen nữa. Thay vào đó là 4,5 lần rong biển so với hộp Wakame Ramen bình thường.

Ảnh https://gigazine.net/news/20200401-acecock-wakame-men-nashi/

Chú ý: Người ta có in chữ 麺なし (Men nashi – Không có mì) rất lớn, do đó nếu bạn thích ăn mì, chú ý đừng mua nhầm nhé.

Ảnh https://gigazine.net/news/20200401-acecock-wakame-men-nashi/

Còn nếu bạn là Fan của rong biển, cũng chưa hẳn là ý hay khi mua tô “Ra” này, vì lượng rong biển bên trong cũng chỉ thế này mà thôi.

Ảnh https://gigazine.net/news/20200401-acecock-wakame-men-nashi/

Khi nấu xong sẽ được như thế này

Ảnh https://gigazine.net/news/20200401-acecock-wakame-men-nashi/

Có khác gì chén súp rong biển bình thường đâu. Ngày Cá tháng 4 qua lâu rồi mà Acecook ơi !!!!

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: