Điểm danh 5 loại trái cây “đắt cắt cổ” chỉ có ở Nhật Bản

Với khoảng 140 triệu VND, bạn có thể tận hưởng một chuyến du lịch tuyệt vời tại Tokyo, bao gồm cả vé máy bay khứ hồi và ở khách sạn 5 sao. Nhưng cũng với số tiền trên, bạn chỉ có thể mua được một trái dưa hấu đen ở Nhật. Có thể bạn cũng biết, trái cây ở Nhật khá đắt, thế nhưng một số loại trái cây “đắt đến không tưởng”. Dưới đây là 5 loại trái cây được liệt vào danh sách trái cây đắt nhất thế giới.

5. Dưa hấu vuông

Ảnh https://tokyocheapo.com/lifestyle/square-watermelons-zetsuji-video/

Đây là loại trái cây rẻ nhất trong danh sách, với giá 15,000 Yên/quả (khoảng trên 3 triệu VNĐ). Với khoảng tiền này, bạn có thể ăn Bento 1 tháng ở Tokyo. Dưa hấu vuông không phải là loại dưa tự nhiên, mà do con người tạo ra nên mới có hình dạng đặc biệt. Thế nhưng bên trong quả dưa không khác gì dưa bình thường, thậm chí có phần không ngon bằng, do đa phần Dưa hấu vuông được thu hoạch khi chưa chín. Loại trái cây này có giá trị trang trí hơn ẩm thực.

4. Xoài Taiyou no Tamago

Tiếp theo trong danh sách này là một loại Xoài đặc biệt. Nếu người Việt xem Xoài là loại trái cây bình dân thì đến Nhật Xoài lại trở thành đặc sản cao cấp. Giống nhập khẩu đa dạng từ Ấn Độ, Philippine, Thái Lan,…có giá vào khoảng từ 500 Yên – 1000 Yên. Thế nhưng Xoài trồng ở địa phương lại còn đắt hơn, do người nông dân muốn tìm kiếm sự hoàn hảo và khác biệt trong giống Xoài mà họ trồng.

Ảnh https://favy-jp.com/topics/514

Một trong những thương hiệu Xoài nổi tiếng ở Nhật là Taiyou no Tamago (Trứng mặt trời), trồng ở tỉnh Miyazaki. Xoài này có trọng lượng nhẹ và hàm lượng đường cao, rất phù hợp với mùa Hè. Trong một phiên đấu giá, một cặp “trứng mặt trời” chạm mức giá 500.000 yên (tương đương 104 triệu đồng).

3. Dưa Densuke (Dưa hấu đen)

Ảnh http://www.nerodicognaro.com/en/news/luxury-food-densuke/

Lại thêm một loại Dưa hấu lọt vào danh sách trái cây với “giá trên trời” ở Nhật. Đây là giống Dưa Densuke quý hiếm. Một quả đưa được bán với giá 650,000 Yên (khoảng 140 triệu VNĐ). Điều gì khiến Dưa hấu đen được giá hơn Dưa hấu vuông? Không chỉ vẻ ngoài khác biệt mà vị của Dưa hấu đen cũng ngọt hơn dưa bình thường. Các loại trái cây xa xỉ ở Nhật có một đặc điểm, càng lạ, càng ngọt giá càng cao. Ngoài ra Dưa Densuke chỉ có thể trồng ở Hokkaido, và mỗi năm chỉ sản xuất được 100 quả.

2. Nho Ruby Roman

Nho Ruby Roman có xuất xứ từ Ishikawa. Những quả nho màu đỏ mọng này có kích thước khoảng quả bóng bàn. Trong một cuộc đấu giá gần đây, một chùm Nho loại này được bán với giá kỷ lục, khoảng 255 triệu VNĐ.

Chủ một siêu thị ở phía Tây Nhật Bản đã sẵn sàng mua 30 trái Nho, mỗi trái hơn 8 triệu VNĐ. Anh Takamaru Konishi cho biết sẽ đem trưng bày ở cửa hàng trước khi cho khách hàng ăn thử.

Ảnh BBC

Để đạt đến mức giá này, chất lượng cũng phải tương đương. Nho phải đạt được hình dạng tròn hoàn hảo, với lượng đường ít nhất 18%, trọng lượng khoảng 20 gram.

1. Dưa lưới Yubari King

Dưa Yubari King được đặt tên theo một thành phố ở Hokkaido, cũng là địa phương trồng giống dưa này với giá tốt nhất. Quả dưa này đã từng đạt đến mức giá 3 triệu Yên/2 quả dưa (khoảng hơn 300 triệu VNĐ/quả) vào năm 2016.

Ảnh https://seeds-gallery.com/tr/home/yubari-king-melon-seeds.html

Để tương xứng với mức giá này, đương nhiên đòi hỏi chất lượng ưu tú. Những quả Dưa trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao, được che nắng để tránh ánh nắng mặt trời làm giảm chất lượng. Dưa có hình tròn hoản hảo cùng lớp vỏ bóng mịn. Tiếp theo thân cây cũng được tỉa thành nhiều hình dạng và bán theo cặp trong buổi đấu giá.

Bạn có sẵn sàng bỏ cả trăm triệu để mua trái cây không?

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: