Kỳ lạ – Nhật Bản ra mắt kem que có cồn nhưng lại không cấm trẻ em?

Gần đây, Nhật Bản vừa cho ra mắt một loại kem có cồn, thế nhưng lại không cấm trẻ em mua.

Suika Bar là một trong những loại kem que phổ biến nhất trên thị trường Nhật Bản. Suika Bar có nghĩa là “Thanh dưa hấu” bởi vì que kem được tạo hình giống một miếng dưa hấu cắt hình tam giác, có nhân hạt Socola.

Đặc biệt vào mùa hè, Suika Bar sẽ xuất hiện các phiên bản giới hạn để thu hút khách hàng, chủ yếu là người trẻ tuổi.

Ảnh https://japantoday.com/

Hãy nhìn ngoại hình của que kem phiên bản giới hạn lần này. Đầu tiên, khác với loại bình thường, que kem dưa hấu có màu tím. Thế nhưng đó không phải là đặc điểm gây chú ý. Điểm nổi bật của que kem này là nó…có cồn.

Hiện tại que kem đã xuất hiện tại các cửa hàng tiện lợi, cùng với dòng lưu ý “sản phẩm này có chứa cồn, những người không uống được rượu vui lòng lưu ý”.

Ảnh https://japantoday.com/

Độ cồn trong que kem là 0,2%.

Thế nhưng Suika Bar đồng thời là mặt hàng phổ biến với trẻ em. Liệu sản phẩm giới hạn lần này có giới hạn độ tuổi hay không? Câu trả lời là do nồng độ thấp nên vẫn phù hợp với trẻ em.

Ngoài sản phẩm này, trên thị trường cũng có các loại Socola có chứa cồn như Bacchus (nồng độ 3,2%) và Rummy (nồng độ 3,7%).Thêm vào đó, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản ước tính rằng nồng độ cồn của Narazuke (dưa chua truyền thống của Nhật Bản được làm bằng rượu Sake) từ 3,5 phần trăm trở lên. Trẻ em vẫn có thể ăn loại thực phẩm này, và cả các loại Socola có cồn. Tuy nhiên do tác động của cồn chúng có thể bị say nhẹ, hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ nếu thể trạng trẻ không tốt. Do đó việc có nên cho trẻ ăn que kem có cồn này hay không vẫn cần được cân nhắc, dù không vi phạm pháp luật.

Trên bao bì cho biết cồn có trong Thạch cồn, một loại Thạch phổ biến ở phương Tây.

https://japantoday.com/

Chính vì vậy mà cồn trong que kem có vẻ giống với cồn trong rượu Vang hay Vodka hơn cồn trong Sake hay Shochu. Dù không cho biết chính xác loại cồn trong sản phẩm, mặt sau bao bì cho biết trong que kem còn chứa nước Cherry và Dưa hấu.

Ảnh https://japantoday.com/

Dù chứa nước ép Dưa hấu thế nhưng sản phẩm này chắc chắn không giống với các Suika Bar thông thường. Từ màu sắc đã chuyển tím, đến sự thay đổi từ viên Socola giòn rụm thành thạch Jelly mềm mịn có cồn.

Vị rượu trong Thạch cũng không quá gắt, mà chỉ thoảng qua như thưởng thức trái cây lên men thôi.

Ảnh https://japantoday.com/

Đặc biệt nếu làm đông que kem, thạch cũng sẽ cứng theo. Ngậm trong miệng một thời gian, bạn có thể cảm nhận miếng thạch tan ra đem lại cảm giác rất tuyệt vời.

Từ đây xuất hiện thêm một cách thưởng thức mới lạ của sản phẩm này. Bạn có thể làm chảy kem, sau đó cho vào ly và thưởng thức như đồ uống.

Ảnh https://japantoday.com/

Thêm một ít Soda chanh vào, thế là bạn có một ly Cocktail hoàn hảo.

Ảnh https://japantoday.com/

Ảnh https://japantoday.com/

Que kem đầy ma mị này đang được bán với giá 151 Yên (dưới 35,000 VNĐ) ở các cửa hàng tiện lợi trong thời gian giới hạn. Đây có thể là sản phẩm “nhá hàng” cho mùa Halloween sắp tới. Hãy nhanh trải nghiệm nào!

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: