Bị “tố” xúc phạm ẩm thực Anh và Ý, Domino Pizza Nhật Bản “trả lời” bằng cách tặng Pizza miễn phí

Gần đây, Domino Pizza Nhật Bản đã đưa ra lời xin lỗi sau khi món Pizza Fish and Chips của cửa hàng bị phàn nàn, không những thế họ còn thể hiện bằng cả hành động là cung cấp Pizza miễn phí.

Cụ thể khách hàng tên Mark Emlyn Evans chia sẻ trên Twitter rằng:

“Domino Pizza đã phát minh ra một món ăn xúc phạm cả Anh và Ý”.

Sau đó Domino Pizza Nhật Bản đã trả lời lại vị khách hàng này:

“Chúng tôi rất xin lỗi vì những rắc rối mà món Pizza Fish and Chips gây ra cho quý khách hàng. Chúng tôi nghĩ rằng món này khá ngon. Nếu bạn đang ở Nhật và muốn thử, hãy cho chúng tôi biết. Cửa hàng có thể lên lên kế hoạch nội bộ và gửi Pizza miễn phí cho quý khách hàng.”

Vị khách hàng này, sau khi thực sự thưởng thức món ăn, có thể đã bắt đầu yêu mến nó.

Những người khác cũng tò mò về loại bánh Pizza trên và cho biết món này ngon hơn các loại Pizza và thức ăn khác. Domino Pizza Nhật Bản cũng đã tặng Pizza miễn phí cho một người khách khác để lại comment trong Tweet này.

Chiếc Pizza Fish and Chips là một lựa chọn trong các phần của loại Pizza được yêu thích nhất mùa hè của Domino có tên Quattro. Quattro là Pizza ghép 4 miếng với 4 loại khác nhau, khách có thể order 4 loại này riêng biệt. Giá của nó là 1500 Yên.

Ảnh Domino JP

Những thay đổi để phù hợp văn hóa từng nước của những món ăn truyền thống không phải điều gì xa lạ. Nhiều người cảm thấy hoàn toàn ổn với điều đó, vì bên cạnh việc “thích nghi” nó còn thể hiện sự “sáng tạo”. Cũng giống như nhiều người Nhật không thực sự thích Sushi phong cách phương Tây với bơ và phô mai, thì cũng có người Ý không thích Pizza được sáng tạo theo phong cách Nhật Bản, hay người Anh không thích món Fish and Chips của họ kết hợp với Pizza.

Thế nhưng nếu không thích có thể không ăn, chẳng ai bị “xúc phạm” vì một món ăn ngon mà nhỉ !!!

Sacchan
Xem thêm: