Pizza Tempura

 

Italia là nơi bắt nguồn của món Pizza nổi tiếng, là món ăn được yêu thích khắp thế giới.

Ở Nhật là món Tempura cũng được yêu chuộng khắp thế giới.

Nếu nói đến các món Nhật thì Tempura được yêu thích trong top 3.

Tại New York người ta đã kết hợp 2 loại thức ăn nổi tiếng này thành một món mới đó là Pizza Tempura.

 

adaf2_196_98f24ecd_034e380d

 

Món ăn này làm thật đơn giản.

Từng lát Pizza tẩm bột mì sẽ được chiên bằng dầu ăn.

Ở miếng Pizza được đặt phô mát lên, khi chiên phô mát sẽ tan chảy đều trên miếng Pizza làm cho món ăn trở nên ngon hơn.

Vỏ ngoài miếng Pizza được chiên, khi ăn sẽ dòn rụm.

Tại cửa hàng này món Pizza Tempura thì rất là được yêu thích, có người phải chờ đến 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt mình.

Vốn dĩ món Pizza là món giàu kalo mà còn kết hợp với Tempura thì lượng kalo càng tăng lên.

Đối với cơ thể những người mập rồi thì có vẻ không tốt lắm nhưng mà rất ngon.

Nếu chúng ta không có cơ hội sang New York thưởng thức món này thì hãy thử tập mua Pizza về làm tại nhà một lần nhé.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: