Video hài hước về ăn shushi

 

hhhl

 

Nếu có dịp đi Nhật, bạn nên trải nghiệm thử một lần đi ăn ở nhà hàng Shushi ngay chính tại đất nước Nhật.

Bạn đã có những kiến thức về việc ăn Shushi hay chưa?

Lần này, chúng tôi xin làm một Video để giới thiệu về kiến thức khi vào cửa hàng Shushi.

 

Nếu bạn nào làm theo những hướng dẫn như video phía trên thì thật sự không đúng rồi.

Đây không phải sự thật các bạn ạ. Chúng tôi chỉ làm Clip đùa để nói quá về văn hóa ăn shushi của người Nhật thôi.

Nhân đây, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các bước đúng nhất khi vào cửa hàng Shushi.

1. Đặt chỗ ngồi.

Bạn nên đặt chỗ ngồi trước tại nhà để cho người ở quán có thể sắp xếp được tránh tình trạng bạn tới đột xuất không có chỗ ngồi.

Đặt chỗ cũng là một trong những nét đặc trưng của người Nhật.

Tới trước giờ đặt 5 phút và đây cũng là nét văn hóa của người Nhật các bạn lưu ý nhé.

2. Chú ý vấn đề mùi hương cơ thể.

Bữa ăn không chỉ được cảm nhận bằng miệng không mà hương thơm của món ăn cũng rất quan trọng.

Vậy nên khi bước vào cửa hàng, bạn không nên xịt nước hoa lên cơ thể. Điều đó có thể làm bạn không cảm nhận được mùi thơm của đồ ăn và làm phiền đến người bên cạnh.

3. Không cần nhiều kiến thức uyên thâm về cá.

Người thợ Shushi ắt hẳn có rất nhiều kiến thức uyên thâm về các loài cá.

Vậy nên khi vào cửa hàng ăn uống bạn tỏ ra là một người am hiểu về thịt cá cũng không nên.

Bạn chỉ cần nói những câu đơn giản như là mùa này có gì ngon?

Hoặc thực đơn đặc trưng của hôm nay là gì?

Chỉ cần như thế là tôi cam đoan bạn có thể thưởng thức một bữa ăn Shushi rất ngon.

4. Ăn bằng tay hoặc bằng đũa đều được.

Khi ăn Shushi người Nhật có thể dùng tay hoặc bằng đũa đều được. Nếu bạn không thích dùng đũa thì vẫn có thể dùng bằng tay bạn nhé.

5. Về việc chấm nước tương.

Bình thường một miếng Shushi đặt trên đĩa ăn sẽ là cá ở trên, phần cơm nắm ở dưới, mọi người thường tiện tay nên chấm phần cơm dính nước tương.

Tuy nhiên đúng cách của nó thì phải chấm phần cá dính nước tương nhé.

Việc làm cho cơm và cá bị bể ra khi chấm là hoàn toàn không đẹp mắt, điều đó chứng tỏ bạn là người chưa biết cách ăn Shushi.

6. Một miếng Shushi bỏ hết vào miệng trong một lần gắp.

Vì muốn làm cho ngon miệng nhất, người ta đã làm nên miếng Shushi vừa ăn nhất, không quá to, không quá nhỏ. Do đó bạn không nên chia miếng Shushi làm hai lần cho vào miệng.

Miếng Shushi để lâu sẽ trở nên khô, không còn ngon do đó bạn nên ăn liền sau khi được mang ra.

Đây là toàn bộ kiến thức về cách ăn Shushi ở các quán ăn thông thường.

Lời kết là các bạn đừng bận tâm nhiều lắm, cứ thoải mái trải nghiệm các món Shushi mà bạn thích nhé. Chúc các bạn ngon miệng.

Kengo Abe

1

Quán rượu “chuyển giới” ở Nhật

Bí quyết uống rượu không bao giờ say

Món mực nhảy múa trong miệng của người Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: