Mì Cup noodle của Nhật

E065867H_L

Lượng tiêu thụ mì ly trên toàn thế giới một năm khoảng 400 tỉ yên tương đương 4 tỉ đô la.

Công ty đầu tiên sản xuất trên thế giới là Nissin Food Products, tung ra thị trường loại mì ly năm 1971.

Cupnoodles_seafood_taste

Khi đó mì ăn liền chủ yếu được đựng trong túi, một số được đựng trong ly để bán nhưng giá hơi cao nên doanh số ế ẩm.

Có một việc xảy ra dẫn đến nguyên nhân loại mì này trở nên được ưa chuộng.

Đó là vào năm 1972 tại tỉnh Nagano, có một vụ bắt cóc con tin trong ngôi biệt thự.

Kẻ bắt cóc cố thủ trong nhà khiến cho cảnh sát không có cách nào để giải cứu con tin.

Họ đành cố thủ bên ngoài trong thời gian dài để chờ động tĩnh tiếp theo.

Đương nhiên, nếu cứ như vậy thì các viên cảnh sát sẽ rất đói bụng vì bên ngoài trời rất lạnh.

Thời điểm đó tuyết rơi dày, nếu ăn cầm chừng bằng Obento chắc sẽ khó ăn vì cơm bị lạnh.

Chính vì lẽ đó người ta mới tìm đến giải pháp là ăn lót dạ bằng mì ly cho các viên cảnh sát.

あさま山荘長野県警

Cho nước sôi vào là có thể ăn được liền, nóng hổi, dễ ăn nên đã rất được các cảnh sát ưa chuộng.

cd3b14b9e2b75b2cb08d2fbbe29bdd71

Sự kiện đó được công chiếu trên tivi, được mọi người biết đến. Vô tình món mì ly trở nên nổi tiếng và được bán rộng rãi trên thế giới như một món ăn trong lúc cấp bách khẩn trương.

Tiếp theo sẽ là mặt hàng nào được bán chạy kiểu như sự kiện thế này nhỉ? Các bạn có đoán được không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: