Ý nghĩa ẩn giấu bên trong loài trái cây độc đáo của Nhật- Cam ngũ giác

Có lẽ bạn đã từng nghe đến những cái tên lạ tai như dưa hấu vuông, dâu bạch tuyết, nho Ruby Roman, xoài đỏ…phải không nào?

Tất cả tưởng chừng chỉ có trong cổ tích nhưng lại hoàn toàn trở thành hiện thực nhờ bàn tay nhào nặn và thành quả sáng tạo của người nông dân Nhật Bản – đất nước của những phát minh độc đáo.

 

 

 

Thế nhưng, trong số những loại quả vừa lạ vừa có giá “trên trời” ở xứ sở hoa anh đào, người ta không thể không nhắc đến cam ngũ giác.

Nhắc đến cam thì ai cũng sẽ hình dung ra những trái cam với hình dáng tròn trịa, căng mọng nhưng thực tế vẫn còn có quả cam 5 cạnh đặc biệt thế này đây.

Là sản phẩm của các nông dân trồng trái cây tại tỉnh Ehime, Nhật Bản. Cam ngũ giác là sự kết hợp giữa cam và quýt, và được “tạo hình” trong những chiếc khuôn hình ngũ giác.

Ý tưởng này đã được nung nấu trong suốt 5 năm và mất tròn 3 năm để có thể thu hoạch được.

Người nông dân đã cẩn thận bọc mỗi quả trong một cái khuôn có chiều dọc 10cm, chiều ngang 7 cm với độ dày 1,5 cm, chúng ép vào trái cam và khiến nó lớn lên với các góc nhọn .

Vì mỗi tấm khuôn sẽ di chuyển khi gió thổi trên cành nên những người nông dân đã phải tốn nhiều công sức điều chỉnh vị trí khuôn nhiều lần mới có thể giữ cho các cạnh đều nhau. Gần đây người ta đã nghiên cứu thêm về những quả cam sáu cạnh, tuy nhiên hình dạng sẽ khó thực hiện hơn vì các cạnh sẽ trở nên ngắn cũn và không đều nhau.

Không chỉ đặc việt ở vẻ bề ngoài khác lạ, những quả cam này còn mang một cái tên hết sức ý nghĩa và sâu sắc – “Gokakukei Iyokan”. Nếu hiểu theo nghĩa thông thường, “gokakukei” có nghĩa là “ngũ giác” và “Iyokan” có nghĩa là “cam mùa hè”.

Hơn thế nữa, chúng còn được sử dụng với mục đích sâu sắc hơn là cầu mong cho các học sinh thi cử đỗ đạt.

Lý do là người Nhật thích chơi chữ với cái tên của nó. Trong tiếng Nhật, từ “goukaku” có nghĩa là “vượt qua một kỳ thi” và  “yokan ii” có nghĩa là “linh cảm tốt”.

Ghép chúng lại, chúng ta có câu “goukaku ii yokan” tức là “linh cảm tốt, vượt qua kỳ thi thành công”.


Chính vì vậy, người ta cho rằng nếu được ăn quả cam này, các sĩ tử sẽ có một kỳ thi thuận lợi, đỗ đạt và luôn may mắn. Đây thực sự là một ý tưởng hay thay cho lời chúc may mắn dành cho các sĩ tử khi mùa thi đến.

Hiện tại, loại cam này mới được đem bán ra thị trường vào đầu tháng 2 năm 2014. Tuy nhiên, số lượng của chúng vẫn còn rất giới hạn, mới chỉ có 300 quả được đem bán tại một lễ hội địa phương.

Màu vàng tươi cùng hương vị tươi mát của những quả cam ngũ giác là biểu tượng cho những lời chúc thật tự nhiên và bình dị nhưng ý nghĩa. Chứa đầy vitamin C, và có tác dụng phòng cảm cúm, lại thêm một cái tên vô cùng may mắn, những trái cam ngũ giác này chắc chắn sẽ trở thành món ăn không thể thiếu trong mùa thi.

Người Nhật quả rất sáng tạo từ hình thức đến ý nghĩa khi cho ra đời một sản phẩm mới. Bạn có muốn sở hữu một trái cam ngũ giác để tìm kiếm may mắn cho những kỳ thi không? Hãy đến với tỉnh Ehime ngay nhé , tuy nhiên bạn phải canh chừng thời điểm thu hoạch vì số lượng có hạn đấy nhé.

Nguồn ảnh: katchup.vn

Koibito yo

Ý tưởng cho buổi hẹn hò lãng mạn của bạn vào mùa thu

Đây mới là lý do thật sự khiến người Nhật Bản trồng dưa hấu vuông

Công nhân Nhật Bản trổ tài làm hoa nở trong tảng nước đá, tuyệt tác không thua kém nghệ nhân

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: