Coca Clear, trà sữa nước lọc… – Tại sao người Nhật lại ‘ám ảnh’ với chuyện làm ‘bay màu’ nước uống đến vậy?

Trước kia, khi vào cửa hàng tiện lợi, bạn chỉ cần chụp lấy một chai nước trong suốt nếu muốn uống nước lọc thanh khiết thay vì các loại nước có vị khác. Thế mà gần đây, bạn cần phải căng mắt ra xem nhãn hiệu, vì chưa hẳn chai màu trong suốt đã là nước lọc. Đó rất có thể là một loại nước có vị đóng chai khác (nhưng lại trong suốt như nước lọc).

Ảnh TokyoTreat

Dạo gần đây các sản phẩm nước uống đóng chai của người Nhật đang dần trở nên trong suốt? Từ trà sữa nước lọc đến Coca clear vừa ra mắt.

Tại sao lại phải như thế? Mục đích có phải chỉ để gây chú ý?

Hãy nhìn vào tấm hình này, tại một cửa hàng tiện lợi tại Tokyo. Bạn có để ý đến quầy nước ở bên tay phải bức hình không? Tất cả các loại nước đóng chai ở đó đều có màu trong suốt.

Ảnh Soranews24

Khi nói về nguyên nhân cho ra đời sản phẩm trà sữa vị nước lọc rất nổi tiếng vào năm ngoái, Suntory giải thích rằng tại một số địa điểm như phòng họp, phòng làm việc, trường học,… đặt một chai Soda hay nước trái cây trên bàn phản ánh hình ảnh thiếu chuyên nghiệp. Thay vào đó, nước lọc là giải pháp an toàn, trưởng thành hơn. Tuy nhiên nếu chỉ được uống nước lọc thì thật nhạt nhẽo. Do đó họ đã nảy ra ý tưởng “mạo danh” các loại nước uống hấp dẫn khác bằng màu nước lọc.

Từ đó càng ngày càng nhiều sản phẩm nước đóng chai có đường bị làm mất màu cho giống với nước lọc.

Ảnh Nylon Singapore

Để hiểu thêm về hiệu quả của trào lưu này, chúng ta có thể tìm thấy một số nhận xét trên Internet.

  • Vì nó trong suốt nên tôi có thể mang đến trường hoặc vào phòng họp
  • Khi bạn làm việc trong một công ty có lịch sử phát triển 100 năm và thường xuyên gặp “tai to mặt lớn”, bạn sẽ thấy ý tưởng này thật sự rất hữu ích đấy.
  • Tôi đã từng nghe tin một số nhân viên bị phàn nàn khi uống nước ép hay Soda ở văn phòng. Có lẽ vì thế mà người ta có nhu cầu mua nước không màu cho giống nước lọc

Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều người cho rằng đây là giải pháp thông minh để đem lại tự do cho giới văn phòng, một số khác nghĩ rằng những loại thức uống này chỉ gây thêm vấn đề, chứ không phải là giải pháp

Ảnh SoraNews24

  • Có phải họ xem thường những người uống các loại nước khác thay vì nước lọc, trà hay cà phê không? Có gì sai trái đối với Soda hay nước ép trái cây mà phải “cải trang” như vậy chứ?
  • Thật ra thay vì sản xuất hàng loạt nước có màu trong suốt như vậy, chi bằng tạo ra một môi trường mà bạn có thể uống bất cứ thứ gì bạn muốn uống…Liệu đây có phản ánh “mặt trái” của xã hội Nhật Bản không?

Nói về “mặt trái”, đúng vậy, không ai được phép phán xét bạn chỉ dựa vào loại nước mà bạn đang uống.

Nếu thật sự việc ra đời hàng loạt các sản phẩm nước uống trong suốt tại Nhật Bản chỉ để che giấu, ngụy trang cho loại nước mà bạn thật sự đang uống, tôi cho rằng đó là một hành động không cần thiết. Về ý kiến cá nhân, những loại nước này có vị không bằng với nguyên bản. Chưa kể tại sao phải làm thế khi mà chúng ta sống trong một đất nước tự do, hòa bình và văn minh như Nhật Bản chứ nhỉ?

Thế nhưng nếu uống những cái này có thể giúp giảm lượng đường trong các loại nước ép hoặc Soda thông thường thì lại nên khuyến khích.

Tham khảo SORA NEWS

 

 

M.E.O
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: