Tai nạn trong khi nấu ăn và kết quả không thể không có ……hậu hơn!

Khi đang nấu ăn chúng ta thường rất hay bị sao nhãng đôi khi chỉ vì những điều nhỏ nhặt như chuông điện thoại reo, con khóc vì khát sữa hay thậm chí là tiếng gọi cửa bên ngoài. Có rất nhiều người mắc phải tình huống như vậy và kết quả là món bạn đang nấu bị cháy két, thậm chí có trường hợp gây ra hoả hoạn.

Tuy nhiên, lại có một số người dường như được thần may mắn che chở nên kết quả của họ lại có hậu hơn những người khác nhiều. Một Twitter Nhật Bản được giới thiệu sau đây chính là một ví dụ tiêu biểu.

Tài khoản này mang tên Moe_getasan và câu chuyện của anh ta như sau. Anh ấy đang muốn nấu một nồi Okayu (cháo gạo Nhật Bản), bởi đây là món dễ nấu nhất thế giới. Bạn chỉ cần bỏ gạo vào một nồi nước rồi đun lửa vừa phải cho đến khi gạo nhừ ra, vậy là hoàn tất.

Ảnh:japanese-kitchen.net

Tuy nhiên, anh chàng này dường như cần phải làm gì đó cho nên đã đậy nắp nồi lại rồi vặn cho lửa ở mức nhỏ nhất sau đó bỏ đi. Anh ta cũng gần như đã quên mất nồi cháo cho đến khảng một hay hai tiếng sau và  khi mở nắp ra thì…..đó là một món hoàn toàn mới.
Anh Getasan viết lên trang cá nhân cho rằng đây là một tai nạn nhưng thực sự trông nó giống như được nấu một cách có tính toán. Hãy cùng xem hình ảnh của nồi Okayu bị bỏ quên này nhé.

Ảnh: moe_getasan

Đây có thể coi là món bánh Okayu vì ngoại hình trông rất giống một cái bánh, hơn nữa khi cắn một miếng thì có thể thấy lớp cháo mềm vẫn còn bên trong và bên ngoài được phủ một lớp giòn của vỏ. Anh Getasan nhận xét rằng nó ngon hơn những gì anh tưởng.

Ảnh:moe_getasan

Cộng đồng mạng vô cùng thích thú về món ăn mới này cùng với việc hỏi anh ấy bí quyết.  Câu trả lời là hãy đun lửa nhỏ nhất có thể khoảng tầm 1-2 tiếng vì món bánh Okayu là do sự vô tình nên anh ta cũng không rõ quá trình. Đến nay bức ảnh món ăn do tai nạn của anh Getansan đã nhận được 25 N lượt thích và 15 N lượt chia sẻ đủ để thấy món ăn cực kỳ thu hút ánh mắt của người xem.

Nếu bạn muốn thử món ăn này sao không làm theo chỉ dẫn của anh chàng Nhật Bản trên và thêm một ít nguyên liệu khác vào nhỉ? Biết đâu bạn cũng tạo ra được món ăn mới ngon lành thì sao!!!
Nếu thành công hãy chia sẻ hình ảnh cho chúng tôi nhé!!! Chúc các bạn thành công!

Neko

JAPO háo hức đón chào thành viên mới hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả nhiều điều bất ngờ

Sau cúi đầu, có ai ngờ tư thế rặn i*a này cũng là một cách chào kiểu Nhật

Mặc dù chịu nhiều tiếng xấu trên đất Nhật, nhưng người Việt lại được chào đón ở những địa điểm này, vì sao?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: