Trắc nghiệm tâm lý: trái tim bạn rộng đến đâu? Tất cả thể hiện qua cách bạn chọn… nguyên liệu Oden

Oden là món ăn được ăn nhiều vào mùa Thu, Đông, gồm nhiều nguyên liệu cho vào hầm với nước dùng Dashi, một món vừa dinh dưỡng vừa “sưởi ấm” cho “trái tim” của nhiều người. Về nguyên liệu trong món Oden, ta có củ cải, trứng, Chikuwa, Konnyaku, gân bò,… vô cùng đa dạng tuỳ thuộc theo sở thích và vùng miền.

Ảnh: https://www.pakutaso.com/20150931260post-6060.html

Với một “tín đồ” của món Oden như bạn, hễ nhắc đến món này thì đâu là loại nguyên liệu hiện ra đầu tiên trong đầu bạn?

Cách bạn chọn nguyên liệu sẽ cho thấy được sự rộng lượng của bạn.

A:Trứng
B:  Konyaku (đậu nưa)
C:Gân bò
D:Củ cải

Bạn đã chọn được chưa?

Vậy tiếp đến hãy xem kết quả:

A:Nếu bạn chọn trứng, bạn là một người hiếu kỳ và rộng lượng 

Bạn là người hiếu kỳ với những điều xung quanh mình, trái tim rộng lượng khiến bạn nghĩ rằng cái gì mình cũng muốn thử thách và là tuýp người cố gắng hết sức vì những điều đã quyết định.

B:Nếu bạn chọn Konyaku, bạn là người hẹp hòi nhưng rất vững chắc

Bạn có xu hướng quá “tự kỷ” với thế giới của riêng mình. Là kiểu người không mong đợi nhiều ở người khác và luôn muốn tự mình hoàn thành mọi việc. Vì vậy bạn thường khép kín và ít giao lưu mở rộng mối quan hệ.

Dù không hẳn là hẹp hòi nhưng bạn không giỏi trong việc thay đổi tư duy đối với một việc mới mẻ, bạn nên mở lòng và bộc bạch với người khác nhiều hơn. Như thế thì cuộc đời của bạn sẽ trở nên đa sắc màu hơn.

C:Nếu bạn chọn gân bò, bạn là người sống tích cực và rộng lượng

Có thể bạn hơi nhút nhát, nhưng trong sâu thẳm bạn vẫn là kiểu người tích cực nên bạn thường mang suy nghĩ “Mọi việc sẽ đơn giản hơn khi bắt tay vào làm”. Bạn thường tự khích lệ bản thân những lúc thấy bồn chồn. Người xung quanh sẽ đánh giá bạn là một người “rạng rỡ, rộng lượng” nhưng bạn có một trái tim nhạy cảm hơn mọi người tưởng vì thế sau khi làm gì bạn thường có cảm giác lo lắng ở một mặt nào đó.

D:Nếu bạn chọn củ cải trắng, bạn là người khoan dung với những ai thân thiết

Bạn thường dễ căng thẳng vì những lo lắng như “không biết mình đã làm gì sai với họ”. Ngoài ra khi bạn đã lập nên kết hoạch tâm huyết thì sẽ theo đuổi đến cùng nên trong lúc bạn không để ý thì bạn đã kết giao một cách thận trọng với đối phương. Vì thế, bạn sẽ thường bị nghĩ là người nhàm chán cho đến khi các bạn thực sự thân thiết. Nhưng đã thật sự là bạn thì bạn sẽ mở lòng hơn đến mức khiến đối phương cảm thấy bất ngờ.

Tổng kết: 
Cho dù bạn có phải là người rộng lượng hay không thì cũng không thành vấn đề vì những người hẹp hòi còn có ưu điểm như quan sát tốt, cẩn trọng trong các mối quan hệ…

Ngay từ đầu, điểm mạnh và điểm yếu là hai mặt của một con người. Đừng quá để ý đến điểm yếu mà hãy phát huy tốt điểm mạnh để mang lại lợi ích cho bản thân và cả những người xung quanh bạn.

Chee
Xem thêm: