Nữ sinh 18 tuổi khởi nghiệp từ phát minh “táo bạo” phục vụ người nước ngoài

Đối với những bạn yêu thích văn hoá truyền thống, kiếm Nhật (日本刀 Nihontou) là một trong số những món quà lưu niệm được ưa chuộng và mong muốn mang về nhất.

Thế nhưng, rất tiếc vì là vật dụng nguy hiểm nên kiếm bị cấm mang lên máy bay.

 

 

Nhưng nay, dành tặng cho những Fan của kiếm Nhật, Japo xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm mới vô cùng độc đáo.

Đó là Que kem thanh kiếm Nhật

Chuôi kiếm được làm bằng nhựa, phần lưỡi làm từ bánh quy và kem.

Đảm bảo du khách nước ngoài sẽ thích mê.

Đây là sản phẩm mới lấy sáng kiến từ một học sinh trung học phổ thông 18 tuổi. Trên đây là hình ảnh hai nữ sinh cùng phát minh “kỳ lạ” của họ.

Nhờ kiểu dáng sáng tạo, cộng thêm thành phần làm tan kem chậm đang được phát minh, sản phẩm được cho rằng sẽ tạo nên cơn sốt lớn, nhất là nếu được bày bán ở các quầy lưu niệm của thành phố lớn. Hai nữ sinh đã mất nửa năm để biến ý tưởng thành hiện thực.

Đầu tiên sẽ có 200 que được thử nghiệm bán trên thị trường.

Nếu thu hút được sự chú ý của mọi người, sản phẩm sẽ được sản xuất tiếp và bán ra với số lượng lớn hơn.

Mới chỉ 18 tuổi nhưng đã nghĩ ra được ý tưởng và hiện thực hoá như vậy thì thật rất táo bạo. Chưa kể đến việc có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ những “thương vụ” sắp đến.

Mang về đến Việt Nam có lẽ kem sẽ chảy ra hết, tuy nhiên kem Nihontou vẫn dễ mua và rẻ hơn kiếm thật với những Fan “nhẹ” túi phải không nào?

Đầu tiên, hãy tạo dáng anh dũng như Samurai, sau khi “Check in Facebook” thì “chén” ngon lành thôi. Vậy là đã mãn nguyện được hai lần rồi.

Kengo Abe

Món lạ Nhật Bản: Kem 62.5 độ C hay Kem có sấy bằng máy cũng không chảy

Độc lạ với cây kem càng ăn càng nóng

5 loại kem trứ danh hứa hẹn phá đảo mùa hè này

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: