Bên trong hộp Sushi Take Away của Mỹ, giá 19 triệu VNĐ…

Sự lây lan của COVID-19 ở nhiều quốc gia khiến các nhà hàng rơi vào tình cảnh khó khăn.
Ở Nhật Bản, các nhà hàng chỉ được mở cửa đến 20 giờ đêm. Các thực khách vào nhà hàng ở khung giờ này cũng khó mà từ tốn thưởng thức bữa tối.

Bởi vậy nên đa số nhà hàng chuyển sang giao hàng hoặc Take away. Ngoài ra nhiều nhà hàng cũng cố gắng thực hiện các chiến dịch, quảng bá sản phẩm độc đáo để gây sự chú ý. Trong đó, một nhà hàng đã chọn bán mặt hàng cao cấp đến kinh ngạc.

Đây là suất Sushi có giá 90.000 yên do một nhà hàng Sushi ở New York cung cấp.

Thực ra Sushi vốn không phải thực phẩm thích hợp để “take away”. Độ tươi rất quan trọng với hải sản, ngoài ra khi vận chuyển dễ khiến cơm và hải sản mất đi sự cân bằng, tách nhau ra. Dù vị có thể không đổi, nhưng sẽ không còn đẹp nữa.

Thẩm mỹ cũng là một yếu tố quan trọng khi thưởng thức Sushi.

Đầu bếp Masa Takayama của nhà hàng Sushi New York đã thực hiện thử thách tạo ra hộp Sushi sang chảnh mang đi mà không làm mất vẻ đẹp của món ăn.

Hộp Sushi này có lượng dành cho 4 người, vị chi 22.000 Yên/người.

Bên trong hộp Sushi cao cấp này có gì?

Đầu tiên hãy cùng chiêm ngưỡng chiếc hộp đựng rất “ngầu” này. Ngoài ra bên trong còn chuẩn bị gói nước tương đặc biệt.

Hộp đựng Sashimi không khác gì hộp đựng trang sức. Vì cơm được cho vào hộp riêng, nên chiếc hộp nặng gần 1 kg này chỉ chứa toàn hải sản cao cấp.


Xem thêm bài viết liên quan

Vì sao Sushi thường được bán theo Set 2 miếng?

Khi cửa hàng Sushi băng chuyền được hiện đại hoá “hết cỡ”

Nghệ sĩ Nhật Bản sử dụng đất sét để tạo ra set Sushi Super Mario


Để sử dụng hộp Sushi cao cấp, bạn cần đọc hướng dẫn do chính đầu bếp viết tay. Bạn có thể cho hải sản cao cấp lên cơm tuỳ sở thích.

Ngoài Sushi còn có món bánh mì nướng sữa thơm ngon đẹp mắt.

Thật không may, hộp Sushi này không có sẵn ở Việt Nam hay thậm chí Nhật Bản. Là một người Nhật, tôi rất ấn tượng trước sự phá cách của nhà hàng này, nhưng đồng thời cảm thấy món Sushi độc quyền của Nhật đang nhận sự cạnh tranh đáng gờm từ các nước bạn, đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Khi nào COVID-19 tạm lắng xuống, chắc phải sang Mỹ để ăn Sushi cao cấp nhỉ !!!

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: