Những vị sữa đậu nành “lạ” chỉ có ở Nhật Bản

Bạn đã bao giờ uống sữa đậu nành có vị cola chưa?

Là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, các sản phẩm làm từ đậu nành được bày bán khá nhiều trên thị trường.

Tại Nhật Bản, khi vào siêu thị, bạn sẽ thấy một góc đầy màu sắc của các hộp sữa xếp trên kệ. Đó là sản phẩm của Kikkoman, một thương hiệu sữa đậu nành nổi tiếng ở Nhật Bản.

Ngoài những vị thông thường như trà xanh matcha, cacao, hạnh nhân v.v.. hãng sữa này thỉnh thoảng sản xuất thêm các vị “lạ” đến nỗi người Nhật cũng phải ngạc nhiên: “Hả? Cái này là sữa đậu nành sao?!”.

Bạn đã bao giờ uống sữa đậu nành có vị cola chưa?

Chắc bạn nghĩ loại sữa này có mùi vị kinh dị và không ngon. Nhưng khi uống vào thì hoàn toàn khác với những gì bạn tưởng tượng.

Nó giống như người ta bỏ đi chất axit cacbonic ra khỏi cola, rồi tạo nên. Nếu rót vào ly và đưa cho người khác uống mà không nói với họ đây là sữa đậu nành, thì hầu như ai cũng sẽ nghĩ đây chỉ là nước giải khát thông thường.

Ngoài ra còn rất nhiều vị “độc, lạ” khác nữa được bày bán trên thị trường.

Hình trên từ trái qua phải là các vị: Matcha, vừng đen, khoai lang nướng, chè đậu đỏ, cơm rượu, hoa Sakura.

Khó có thể tưởng tượng nổi những vị này khi uống sẽ thế nào?

Nói về độ “độc, lạ” của các món ăn Nhật Bản, không thể không nhắc đến thương hiệu bánh Kitkat.

Và ở lĩnh vực nước uống, Kitkat đã có đối thủ cạnh tranh!

Lý do hãng sữa này sản xuất ra nhiều vị như vậy là để những ai ghét, hoặc người nào chưa từng uống đậu nành sẽ cảm thấy hứng thú, khơi gợi tò mò muốn thưởng thức.

Bạn nào đang du học ở Nhật Bản đã uống các vị “độc, lạ” nói ở trên chưa?

Hình ảnh lấy từ trang: http://mag.japaaan.com/archives/51260

Kim Ngân

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: