Học Ninja cách giải rượu “thần sầu” ai cũng nên biết

Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng say xỉn đến mất ý thức đến nỗi hôm sau vật vờ, nhức đầu, khó chịu đến nôn nao chưa. Trong tiếng Nhật, có một từ dùng để chỉ tình trạng này đó là 二日酔い(Futsuka yoi). Hiện tượng này nếu xảy ra nhiều lần sẽ dẫn đến chứng sợ rượu và bạn cũng không thể nhậu “tới bến” với bạn bè được.

Suy nghĩ  “Tôi sẽ không bao giờ uống rượu theo cách này nữa” rất thường chợt đến trong đầu những người này. Thế nhưng một khi đã vướng vào chất cồn thì cũng như người nghiện, khó mà thay đổi được. Chỉ có cách là tìm ra giải pháp chống lại.

Bạn đã bao giờ nghe 迎え酒 (Mukae zake) chưa?

Lúc cảm thấy khó chịu, đau đầu… rượu sẽ giải quyết. Cho nên “lấy độc trị độc” uống thêm lần nữa là hết thôi. Ở Nhật trong dân gian vẫn lưu truyền phương pháp này. Tuy nhiên, sẽ chẳng giải quyết được gì mà còn cảm thấy nôn nao và khổ sở hơn thôi.

Những lúc như vậy, hãy áp dụng phương pháp “tối thượng”. Đối sách chống say xỉn ngày hôm sau của Ninja.

Trước hết, đối với rượu, tuyệt đối không được uống. Mà hãy cho một ít lên lòng bàn tay, giữ cho rượu ấm bằng nhiệt độ cơ thể.

Sau đó dùng rượu xoa bóp một số huyệt đạo ở các vùng sau.

Đầu tiên là phần ngực.

Từ phần xương dưới cùng của xương sườn, đặt 3 ngón tay lên huyệt đạo.

Giữ chặt 15 giây rồi nhấn vào.

Chì cần vùng xương sườn bên phải là được.

Tiếp theo là vùng thắt lưng.

Dùng tay sờ vào vùng như trên hình, nếu chạm đúng vào xương thì chính xác.

Ở đó, nếu bạn cảm thấy hơi nhói đau thì đó là huyệt đạo. Chỉ nhấn vào phía bên phải, sau đó để nguyên trạng thái nhấn và xoa bóp sang trái phải trong 15 giây.

Tiếp theo là huyệt ở chân.

Từ bắp đùi thẳng xuống, vị trí như trong hình. Nếu cảm thấy đau ở vùng này nghĩa là bạn đã tìm ra 3 huyệt đạo. Ở vị trí này, bạn nhấn theo chiều từ trên xuống trong. Mỗi huyệt đạo 15 giây, có thể ấn theo set, ví dụ một lần 2, 3 huyệt.

Cuối cùng, dùng lòng bàn tay ấn vào cả vùng bụng theo chiều từ trên xuống.

Tất cả các động tác phải được thực hiện khi rượu Nihoshu trong bàn tay đã bằng nhiệt độ cơ thể.

Việc xoa bóp này sẽ giúp cho trạng thái nôn nao ngày sau dịu bớt, cơ thể sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Vậy tại sao phải là rượu Nhật mà không phải loại rượu khác? Đó là do trong Nihonshu chứa Axit Amin, Peptide, Axit hữu cơ, nấm men, Vitamin và khoảng 100 chất dinh dưỡng khác.

Vì vậy mà nó có tác dụng vô cùng hiệu quả cho việc xoa bóp.

Bạn nghĩ sao về phương pháp giải rượu của Ninja trên đây.

Nếu có trường hợp thử mà không hiệu quả thì chỉ còn cách như trên, đó là đổi cách uống rượu thôi.

Kengo Abe

Quán rượu “chuyển giới” ở Nhật
Rượu trái cây bốn mùa Horoyoi dành cho quý cô
Rượu Sake đặc sản ở Tochigi
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: