Những địa điểm đáng sợ cấm đến ở Nhật

Ma quỷ luôn là đề tài gây nhiều tò mò tranh cãi trong các câu chuyện kể cho tới tận bây giờ. Nhật Bản cũng là nước mà trong đó người dân rất tin vào việc có sự tồn tại của ma quỷ.

Những bộ phim ma Nhật coi xong rồi khó mà ngủ được phải không?

Bài viết hôm nay vn.japo.news sẽ giới thiệu một vài địa điểm bị lời đồn là có sự tồn tại của ma quỷ. Vậy nên các bạn tốt hơn hết là không nên lại gần những nơi này.

1. Đầu tiên là bệnh viện lao Kaizuka

55741dedea40-13cb-4af7-ac0b-dba2f7fae0ea_m

Đây là địa điểm chứa yếu tố tâm linh nổi tiếng nhất Osaka.

Vào năm 1948, nơi đây được dựng lên vốn dĩ với mục đích là trường học nên có cả bể bơi và phòng tắm Ofuro.

Nhưng sau đó, vào năm 1958, để cách ly các bệnh nhân lao phổi, người ta đã biến nơi đây thành bệnh viện.

Khi vào khám phá bên trong bệnh viện, bạn có thể tìm thấy cả những dụng cụ y tế của thời đó còn sót lại.

5574e3fd27fe-4646-4ddd-84ed-e8a7d3b33c57_m

5574e1479224-cd14-49f6-9e3e-754a4e10a4df_m

2. Đường hầm Jomon

5574c6fb086a-50d6-4f1d-bf15-b3aa2387fc77_m

Ở phía đông Hokkaido có một đường hầm tên là Jomon, nó bắt đầu được thông xe vào năm 1914 nhưng để được như vậy đã có rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây vì môi trường làm việc khắc nghiệt, kỹ thuật đào hầm chưa cao, sự cố sập hầm làm nhiều người bị chôn sống.

Trận động đất lớn năm 1968, làm cho một phần bức tường hầm bị nứt vô tình lồi ra rất nhiều xương người.

Dưới đây là video của một người đi thực tế thám hiểm đến nơi này.

3. Khu rừng tưởng niệm Shizukui

5574274a3ea9-f51f-4728-bdcf-a7b181d6cca8_m

Bức hình trên là hình ảnh khu tưởng niệm sự cố rơi máy bay vào năm 1971 tại tỉnh Iwate.

Tổng cộng có 162 người chết trong thảm họa này, lý do tại sao đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời.

Do vậy, xung quanh đây khung cảnh u ám, những vong hồn vẫn còn luẩn quẩn chưa chịu siêu thoát vì nghĩ mình vẫn còn sống chưa chết.

4. Khu mộ Sotodo

55743ebdb159-4937-4c20-ae0b-b40c8eaeddeb_m

Địa điểm này ở tỉnh Nakagawa.

Ngày xưa, nơi đây là địa điểm ẩn náu sau khi thua trận của gia tộc Samurai Minamoto no Yoritomo.

Do sự truy đuổi, tấn công mạnh mẽ của quân địch nhiều quân lính của gia tộc này đã phải bỏ mạng tại đây với hình hài mất đầu.

5. Chi nhánh bệnh viện Kasumigaura

5574fa7b63ec-9d92-4159-9b46-f80a40547e44_m

Ban đầu vốn dĩ nó là căn cứ của Hải quân Nhật Bản, nhưng sau này nó được chuyển thành chi nhánh bệnh viện Kasumigaura và cuối cùng trở thành một nơi hoang tàn như hình phía trên.

Những nét chữ nguệch ngoạc bên hông bức tường cửa vào nhìn thôi cũng đủ biết nó bị bỏ hoang đã lâu lắm rồi.

Mời bạn xem theo video dưới đây để biết rõ hơn về nơi này.

Những địa điểm đáng sợ của Nhật bạn thấy sao?

Nếu bạn có ở gần những nơi này thì đừng có tò mò vào bên trong khám phá nhé, thứ nhất là không an toàn, nhỡ có chuyện gì xảy ra, thứ hai là chính quyền địa phương cũng không cho bất cứ ai vào những nơi này khi chưa xin phép.

(Nguồn tham khảo: RETRIP)

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: