Bất chấp lệnh phong toả vẫn đến phố đèn đỏ, nghị sĩ Nhật Bản bị bãi nhiệm

Tuyên bố khẩn cấp khẩn cấp của thủ tướng đã chính thức được ban hành từ ngày 7/4, theo đó chính phủ yêu cầu người dân hạn chế ra đường, tránh tụ tập nơi đông người. Từ đó, nhiều người nổi tiếng đã đăng tải các Video hướng dẫn những việc nên làm ở nhà, các chương trình TV cũng thực hiện quay hình từ xa,… tất cả nhằm kêu gọi người dân hãy dành thời gian ở nhà. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng người dân nên hạn chế lui đến các quán Bar, câu lạc bộ giải trí và thực hiện giãn cách an toàn.

Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực của chính phủ, ngày 9/4 một nghị sĩ của Đảng Dân chủ lập hiến, thành viên hạ viện, ông Takashi Takai đã xuất hiện ở một câu lạc bộ đêm ở Kabukicho, quận Shinjuku – một tụ điểm vui chơi nằm ngay phố đèn đỏ. Ngày 14/4 tổng thư ký đảng Dân chủ lập hiến cho biết ông Takai đã nộp đơn từ chức vì hành vi đi ngược lại với yêu cầu hạn chế tụ tập của chính phủ, nhất là với tư cách một nhà chính trị.

Ảnh: https://risazoo.com/takaitakashi/

Sau khi báo chí tiết lộ hành vi của nghị sĩ Takai lên các trang tin tức, ông đã lên tiếng xin lỗi: ”Tôi rất hối hận vì hành động bất cẩn và khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái”.

Lãnh đạo đảng Dân chủ lập hiến, ông Yukio Edano cũng mở lời xin lỗi vì hành động của ông Takai trong một đoạn Video được đăng nên Twitter, ông nói rằng bản thân ông Takai đã thiếu nhận thức trong vai trò nghị sĩ và vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề nên Đảng đã quyết định khai trừ ông Takashi Takai.

Nguồn: https://www3.nhk.or.jp

AD 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: