Khám phá “Tử vi” qua 12 con giáp của người Nhật

Mỗi quốc gia đều có một quan niệm riêng về thời gian và vận số tính cách của mỗi người. Nhiều người còn dựa vào đó để chọn con đường đi cho sự nghiệp cũng như lựa chọn cho mình một người bạn đời ưng ý, gặp may mắn lại phát triển được công danh, sự nghiệp.

 Vậy thì đối với người Nhật, quan niệm của họ là gì (dựa vào thuật tướng số Trung Quốc)

12congiap

12 con giáp ở Nhật là: Tý (Chuột), Sửu (Trâu), Dần (Hổ), Mão (Thỏ), Thìn (Rồng), Tị (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Cừu), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó) và Hợi (Lợn rừng).

Người Nhật cũng tin rằng tuổi có ảnh hưởng nhất định tới tính cách và vận hạn của mỗi người. Cụ thể hơn, người Nhật và người Việt có nhiều quan điểm khác biệt về tuổi tính theo 12 con giáp.

Tuổi Chuột ( Tý)

Người tuổi Tý tính cách vui vẻ, hài hước, luôn làm cho người khác vui. Tuy nhiên hay lo chuyện lặt vặt, dễ nổi nóng.

1g633o

Tuổi chuột rất kín đáo, giỏi che giấu cảm xúc, không để lộ vẻ lo lắng ra bên ngoài. Không học rộng, biết nhiều nhưng họ tự tin, trung thực, rất kiên trì, bền chí. Họ thích mua sắm, thích giao thiệp với nhiều người, nhưng lại không có một bạn thân nào. Khi trẻ sống khá giàu có, khi trưởng thành họ có thể nghèo khổ do nông nổi. Tuổi già lại yên ổn.

Về tình duyên rất hợp với tuổi Khỉ, Rồng hoặc tuổi Trâu. Không hợp với tuổi Chó, Lợn hoặc Rắn. Nhưng kỵ nhất là tuổi Ngọ. Người Nhật quan niệm rằng, đàn ông tuổi Chuột kết hôn với tuổi Bính Ngọ, lúc 60 tuổi sẽ gặp nạn, đến nỗi bị bức tử chết thảm.

TUỔI BÒ (SỬU)

Người tuổi Bò rất cởi mở, trung thực, không ba hoa, mồm mép nên dễ lôi kéo người khác giúp đỡ mình trong mọi việc, vì thế công việc khá thuận lợi, công danh, tiền tài thuộc dạng nổi trội. Tính họ hay chơi ngông nhưng lại rất cuồng tin vào một cái gì đó. Tính nết người tuổi Trâu ít khi nổi nóng, nhưng một khi đã nổi nóng thì rất khủng khiếp, không thể hình dung được những hành động của họ.

images-1

 

Chăm làm, nghiêm túc trong công việc, khéo tay, quyết định rất nhanh chóng. Tính họ khá ương bướng, những ai cản trở việc làm ăn của họ, đừng bao giờ trông mong sẽ được họ khoan hồng, tha thứ.

Người tuổi Sửu chỉ xếp tình duyên ở vị thứ hai, đó là lý do khiến tình duyên họ trắc trở, khó thành duyên tốt. Chặng cuối thường êm đẹp, có khi còn êm đẹp hơn chặng đầu.

Thường lấy chồng (vợ) gần, khó đi xa. Xứng đôi với những người tuổi Chuột, tuổi Gà. Tránh tuổi Tuất, kỵ nhất tuổi Hợi.

TUỔI HỔ (DẦN)

Người tuổi Hổ nhạy cảm, dễ xúc động, có khả năng suy nghĩ sâu sắc và yêu thương mãnh liệt, hết mình. Họ thường được đánh giá cao hơn so với tài năng thực sự của họ. không quyết đoán, nên hay lỡ mất thời cơ tốt.

maxresdefault

Hay nghi ngờ, không tin ai là tính cách của người tuổi này. Họ dũng cảm và kiên trì với mọi việc. Tuy nhiên hay bướng bỉnh nên không nhờ vả được. Ở Nhật bản, năm Hổ là năm tốt cho việc sinh con, đặc biệt con trai ở tuổi này trong công việc luôn thành công.

Tuổi Hổ hợp với tuổi Ngựa và tuổi Rồng trong nhân duyên, nhưng rất xung khắc với tuổi Trâu, tuổi Rắn và tuổi Khỉ.

TUỔI MÃO (THỎ)

Tuổi Thỏ thường rất may mắn, số đỏ, ăn nói lưu loát, tài cao và rất tự trọng, lại khiêm nhường, sống có đức cho con cháu. Tuổi Thỏ hay bịa chuyện, nhưng bịa đặt rất khôn lanh và thuyết phục, ăn nói khôn khéo, ít đề cập chuyện xấu. Họ rất bình tĩnh, đằm tính, ít cáu giận. Họ đặc biệt thành đạt trong kinh doanh, sự nghiệp luôn được thuận buồm xuôi gió.

tumblr_m8xtxqqgsl1qjx49so1_500

Về tính khí, người sinh năm Thỏ thuộc dạng hay ưu tư, dễ mủi lòng, thậm chí rất mau nước mắt, là những con mọt sách nhưng lại chẳng thông thái bao nhiêu, có linh tính trong chuyện đặt cược, luôn cân nhắc kỹ trước khi hành động. Người phương Đông vẫn rất e dè người tuổi Thỏ, vì họ nghĩ ma quỷ sẽ mượn xác Thỏ trà trộn vào con người và hãm hại nhân loại.

Tuổi Thỏ nên kết hôn với tuổi Chó, tuổi Dê và tuổi Lợn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Không hợp với tuổi Rồng, đặc biệt xung khắc với tuổi Chuột và tuổi Gà.

 TUỔI RỒNG (THÌN)

tuoi-thin

Người tuổi Rồng có sức khỏe tốt, nhưng lại dễ kích động, không bình tĩnh, cực kỳ ương ngạnh. Tuổi này thường ăn ở tốt, có đức độ và nhân phẩm tốt, rất khoan dung với người khác. Được nhiều người kính nể, có thế lực trong xã hội.

Họ làm việc rất hăng hái, quyết tâm nhưng vì quá đôn hậu nên hay bị lôi kéo, lừa gạt vào việc xấu, rất thành đạt trong công việc .

Về đường nhân duyên, họ hợp với tuổi Chuột, tuổi Rắn, tuổi Khỉ hoặc tuổi Gà. Cần tránh nhất là tuổi Trâu, nhưng kị nhất là tuổi Chó .

TUỔI RẮN (TỴ)

9441896_chibi_orochimaru_by_suna89_zps7b1727dc

Người tuổi Rắn thường được kính nể, khôn ngoan và giàu nghị lực. Họ thường rất may mắn, số đỏ một cách lạ thường, rất hám lợi. Người tuổi Rắn rất keo kiệt, nhưng nếu có thiện cảm với ai sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Họ không tin ai, để đạt được mục đích, họ sẵn sàng đạp lên tất cả.

Đàn ông sinh năm Rắn thường hay đa sầu đa cảm và yêu thương nồng nhiệt. Phụ nữ tuổi Rắn thường rất xinh đẹp. Lời khen nịnh được các cô gái Nhật rất thích, là gọi họ bằng ” Người đẹp tuổi Tỵ”.

Tuổi Rắn về đường nhân duyên hợp với tuổi Trâu hay Gà, xung khắc nhất là tuổi Hổ- Lợn .

TUỔI NGỌ (NGỰA)

Tuổi Ngựa về cuộc đời rất nổi trội, danh tiếng lớn. Họ vui tính, thích tán gẫu, mồm mép và dễ tạo cảm tình cho người khác. Là người thông minh trong cách chi tiêu tiền bạc vì có óc tài chính kinh doanh. Họ rất giỏi nắm bắt suy nghĩ người khác, vì vậy dễ dàng làm hài lòng mọi người.

tinh-duyen-tuoi-ngo-1-350x360

Tuổi này rất sáng dạ, cốt cách hơn người, tuy nhiên có thể bỏ hết tất cả chỉ vì tình yêu, dễ thờ ơ với mọi thứ trong đời. Vì vậy nên rất ít khi thành đạt, họ chỉ quan tâm đến những gì họ thích, cố chấp lại chẳng màng đến những gì xung quanh.

Về đường nhân duyên, tuổi Ngựa hợp với tuổi Hổ, Chó và Dê, không thành đạt nếu gặp phải tuổi Chuột .

TUỔI MÙI (CỪU)

Người tuổi Cừu tính tình rất sôi nổi, có máu nghệ sĩ, ca nhạc. Họ có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng hay bi quan, lo lắng và thẹn thùng, song lại giỏi lấy lòng người khác. Người tuổi Cừu luôn tốt bụng, giúp đỡ người khác, không mong nhận lại sự trả ơn.

0c0cb61308858dcf5bc197853feae5c9

Khi kết hôn với tuổi Mèo, Lợn, hoặc tuổi Ngựa, người sinh năm Cừu sống rất hạnh phúc, êm đẹp. Tránh kết hôn với người tuổi Chuột, nhất là với tuổi Chó hoặc tuổi Trâu.

TUỔI KHỈ (THÂN)

Người Nhật cho rằng những kẻ sinh nhằm năm khỉ đều đáng gọi là “những bậc thiên tài thiếu quy củ “. Thông minh, có thừa sức để đeo đuổi những việc lớn, họ là những bậc thầy tài giỏi trong hầu hết mọi lãnh vực cần có sự hiểu biết và trí phán đoán tinh nhạy.

download

Tính nết người tuổi Thân rất giàu sáng kiến, giải quyết việc mau lẹ, nhưng nếu không giải quyết tức khắc thì dễ bỏ qua việc. Tuy thế họ rất được quý mến, tài giỏi và linh hoạt.

Nếu gặp được người tuổi Rồng hay tuổi Chuột thì hạnh phúc hơn cả. Gặp phải tuổi Rắn hay tuổi Lợn sẽ kém may mắn hơn, nhưng với tuổi Hổ thì hết sức bất hạnh .

TUỔI GÀ (DẬU)

Người tuổi Gà bao giờ cũng mải mê với công việc, luôn làm việc quá sức, đến khi thất bại họ bi quan, buồn và chán nản.

8424697398_461cc83066

 

Tính rất ngông cuồng và bắt người khác phải chú ý tới mình, nổi trội ngoài xã hội, không chịu tin ai, vì họ nghĩ có thể quyết định được. Đầu óc hay mơ mộng hão huyền nên dễ lâm vào nợ nần, nghèo túng.

Là người rất cởi mở, nghĩ sao nói vậy. Khi cần họ rất gan lỳ và bất chấp. Nhiều người cho rằng, họ là những người thú vị.

Về đường nhân duyên, sẽ hạnh phúc, nếu gặp bạn đời tuổi Trâu, tuổi Rắn hoặc Rồng. Nên tránh tuổi Chuột, Chó hoặc Gà. Nhưng kỵ nhất là kết hôn với người sinh năm Mão (thỏ).

TUỔI CHÓ (TUẤT)

Người Nhật tin rằng những ai sinh năm Chó đều có một sự thành công nổi trội hơn người. Họ chân thực, trung thành , ngay thẳng, luôn hoàn thành xong công việc mới nghỉ ngơi. Họ tin cậy, biết giữ bí mật của người thân cận. Thường được đánh giá cao và hoàn toàn xứng đáng được nể trọng.

vechucun11

Sẵn sàng làm hết sức mình để giúp đỡ người khác, thậm chí hy sinh bản thân. Họ ít bận tâm đến tiền tài, danh vọng của chính mình, rất độ lượng và bao dung, vị tha cho sai lầm của người khác.

Sống kín đáo, ít giao du. Những người tuổi này rất thẳng thắn.

Người sinh nhằm năm Chó luôn sống vì công bằng, thích đòi ra lẽ phải. Là những người quản lý giỏi trong công nghiệp.

Về đường nhân duyên, tuổi Chó hợp với tuổi Hổ, Mèo, Ngựa, không hợp với tuổi Bò, Gà, và kỵ nhất là tuổi Rồng, Dê .

TUỔI HEO (HỢI)

Người sinh nhằm năm Heo, theo người Nhật, họ phải cố gắng sống một cuộc sống thật ngay lành, bởi lẽ hễ dính dáng đến những chuyện khuất tất, bẩn thỉu là họ sẽ gặp nguy hiểm ngay. Dù theo đuổi mục đích gì chăng nữa, người tuổi Heo cũng dốc hết sức. Nguồn nội lực ấy lớn đến nỗi không một thứ gì có thể cản nổi họ.

988f1a1116eec0ba7456b190358f0f1b

Họ rất ít bạn bè, nhưng rất quý trọng tình bạn, vì bạn họ sẵn sàng chịu tổn thất lớn lao. Có được một người bạn tuổi Heo là một sự may mắn.

Người tuổi này học rộng, hiểu nhiều, nhưng công danh chẳng được bao nhiêu. Họ rất gắn bó và đối xử tốt đối với những ai mến họ.

Người tuổi Heo nên gắn bó với những bạn đời tuổi Mão và tuổi Dê, tránh tuổi Khỉ , còn tuổi Rắn thì tối kị.

Chisai Yuki

1

Những loài động vật có thể chiêm ngưỡng ở Nhật

Con quay Nhật Bản

Chồn là biểu tượng mang lại may mắn ở Nhật?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: