Người vô gia cư ở Nhật

Nhiều người nghĩ Nhật Bản là quốc gia giàu có, nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới chắc sẽ không có người vô gia cư, nhưng điều đó là hoàn toàn không đúng.

Những khu nhà lụp xụp vẫn song song tồn tại cùng sự phát triển kỳ diệu của các thành phố lớn.

Thực tế thì ở Nhật có rất nhiều người không nhà cửa, sống vật vã ở công viên, bờ sông.

Theo điều tra của chính phủ Nhật năm 2015 thì có 6541 người rơi vào tình trạng này.

Nếu theo con số đó thì số người vô gia cư hàng năm đã giảm đi khá nhiều, năm 2003 có đến 25296 người vô gia cư.

Do ngày nay dịch vụ khách sạn con nhộng, cà phê internet phát triển, giá dịch vụ rẻ nên cuộc sống người vô gia cư bớt khắc khổ.

Mời bạn xem một số hình ảnh về cảnh đời những người vô gia cư tại Nhật.

839ae25489961a392216d706c9a3c797

20150430-00045277-roupeiro-000-2-view

Mùa đông đến có lẽ là cơn ác mộng với những người vô gia cư.

Ở Tokyo hay Osaka nhiệt độ đều có thể giảm xuống 0 độ.

Để cho bớt lạnh, người vô gia cư đã làm ra những cái hộp chống lạnh như thế này.

d608da52

Nhìn bức hình mà muốn chảy nước mắt.

111

 

Tại sao họ lại rơi vào những cảnh đời éo le như thế này?

Chúng ta hãy nghe tâm sự của một vài người trong số đó xem nguyên nhân là gì nhé!

Làm việc trong nhà hàng suốt hơn 10 năm, bỗng dưng nhà hàng bị đóng cửa, đi xin việc ở nơi khác mãi không được, tiền tiết kiệm thì cũng đã hết nên giờ hoàn cảnh trở nên thế này (người đàn ống 40 tuổi chia sẻ)

Độc thân, ở với cha mẹ già, chăm sóc họ, dần dần tiền hết, nhà cũng mất vì nợ nần tiền thuốc men, không được ai thuê làm việc dẫn đến phải rơi vào tình trạng vô gia cư (người đàn ông 60 tuổi tâm sự)

Gia đình khó khăn, phải nghỉ học giữa chừng rồi lên Tokyo sinh sống, sau đó xin việc làm thêm nhưng xin mãi không được, không còn khả năng thanh toán tiền nhà nên phải sống vô gia cư (thanh niên 30 tuổi chia sẻ)

In a market street of Kamagasaki, homeless day laborers alert over one of them who is unconsious. The guy eventualy recovered but it was said that three other homeless people died that night because of the cold weather.

Mỗi người mỗi cảnh mỗi lý do.

Đúc kết lại nguyên nhân chính là không kiếm được việc làm, sự sụp đổ của các công ty khi nền kinh tế ngày càng cạnh tranh khốc liệt, người lao động bị đẩy ra đường.

Ở Nhật, nếu bạn không đăng ký một địa chỉ ở cố định, bạn sẽ khó lòng nào tìm được một công việc ổn định.

Nếu lỡ một lần mất nhà, đi lang thang bụi đời kiếm sống thì sau đó rất khó kiếm được việc.

Tuy nhiên, thực tế ở Nhật lực lượng lao động đang thiếu trầm trọng, người lao động nước ngoài vào Nhật làm việc rất nhiều nhưng tại sao người Nhật bản địa lại thất nghiệp?

Đơn giản là vì họ không thích làm những công việc mà người nước ngoài như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc… đang làm nên họ bị thất nghiệp.

Mặc dù giàu nhưng mạng lưới hoạt động an sinh xã hội Nhật không mạnh.

Thực ra, chính phủ Nhật Bản cũng có các chương trình hỗ trợ về mặt kinh tế cho những người vô gia cư, nhưng họ đã không tiếp cận được những thông tin ấy.

e071af60

Những người này, nhiều khi họ lại không muốn nhận sự giúp đỡ từ chính phủ mà lại thích sống lang bạt bên ngoài vì cảm thấy vui, thoải mái, tự do.

boof-9jceaabalt

Ngoài ra, nhiều người tuổi quá cao, hoặc mắc những chứng bệnh về thần kinh nên không thể tiếp cận được những thông tin hỗ trợ từ chính phủ.

Lâu lâu, trên những con đường Nhật xảy ra những vụ người lang thang chết một cách thương tâm.

Kengo Abe

untitled-5

Những cảnh tượng khó tin ở vùng đất nghèo khó nhất Nhật Bản

“Vị tổng thống nghèo nhất thế giới Mujica” đến Nhật

Người Nhật làm đến già, người Việt chỉ muốn nghỉ hưu sớm

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: