Các ông chồng Nhật méo mặt vì vợ chỉ cấp… 8,2 triệu đồng/tháng

Nhân viên công sở Nhật trở về nhà sau các chầu nhậu nhẹt, hình thức giao lưu gần như bắt buộc ở các công ty tại Nhật.

nguoi-nhat-2_fckvNhững người đàn ông làm công ăn lương của xứ hoa đào đang phải chắt bóp chi tiêu do khoản tiền tiêu vặt nhận được từ vợ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ gần đây. Ảnh: 101thingsinjapan

Hãng tin AFP cho biết đa phần các đức lang quân ở Nhật là người kiếm cơm chính cho gia đình và họ đều nộp hết toàn bộ lương tháng cho người phụ nữ ở hậu phương, những người đóng vai trò quản lý chi tiêu của gia đình. Sau khi cân đối các chi phí sinh hoạt trong tháng, các bà vợ Nhật sẽ trích một phần nhỏ gọi là dằn túi cho chồng tiêu vặt.

Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát mới đây của ngân hàng Shinsei ở Tokyo, các đức lang quân Nhật, những người phải làm việc cật lực ở các công sở có khi kéo dài đến 13 tiếng mỗi ngày, giờ đây chỉ được vợ cấp được trung bình khoảng 37.873 yen (8,2 triệu đồng VN)/tháng để tiêu pha cá nhân.

Mức tiêu vặt này là mức thấp đứng hàng thứ ba kể từ năm 1979, thời điểm Shinsei bắt đầu tiến hành khảo sát.

nguoi-nhat-1_oqzuNhân viên công sở Nhật. Ảnh: Japanitup

Khoản tiêu vặt 8,2 triệu đồng mà các đức lang quân Nhật nhận được hiện nay thấp hơn rất nhiều so với thời kỳ huy hoàng của họ vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 khi họ được các bà vợ cấp đến 77.725 yen (gần 17 triệu đồng VN)/tháng nền nhờ nền kinh tế bùng nổ, tạo ra thu nhập cao cho người làm công ăn lương.

Thông thường, mỗi người đàn ông ở độ tuổi đi làm ở Nhật tiêu khoảng 587 yen (130 ngàn đồng VN) cho buổi trưa. Chỉ riêng tiền ăn trưa đã ngốn hết gần phân nửa số tiền họ được vợ dằn túi.

Phần lớn chi tiêu của họ là những cuộc nhậu nhẹt sau giờ làm việc, hình thức giao lưu gần như bắt buộc để xây dựng quan hệ với đồng nghiệp. Các đức lang quân đi làm công sở ở Nhật phải chi khoảng 11.765 yen (2,5 triệu đồng VN)/tháng cho khoản này.

Nền kinh tế yếu và mức lương của người lao động tăng chậm đã khiến các bà vợ Nhật cắt giảm những khoản chi tiêu, bao gồm tiền tiêu vặt cấp cho chồng.

Koya Miyamae, nhà kinh tế ở Công ty chứng khoán SMBC Nikko Securities cho biết: “Đối với các bà vợ Nhật, khoản tiền tiêu vặt cấp cho chồng là khoản chi đầu tiên và dễ dàng nhất để cắt giảm. Không có tin tức tốt lành cho khoản tiền tiêu vặt của đàn ông Nhật trong tương lai gần”.

Katsunori Hayano, một nhân viên giao hàng, cho biết khoản tiền tiêu vặt của ông đã bị vợ cắt giảm. Ông nói: “Nền kinh tế đang xấu và lương của tôi bị giảm. Hiện nay, tôi chủ yếu dành thời gian ở nhà sau giờ làm việc, chứ không thể ra ngoài tiêu khiển như trước”.

(Nguồn Thanhnien)

1

Phụ nữ Nhật không muốn kết hôn vì đàn ông lười làm việc nhà

Vì sao đàn ông Nhật không thích đóng “phim người lớn”?

 Đàn ông có vợ ở Nhật Bản chỉ mang theo tiền lẻ để tiêu xài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: