Cuộc sống ở nông thôn và thành thị Nhật Bản?

Tại các đô thị lớn của Nhật Bản như Tokyo, Osaka, Nagoza rất dễ bắt gặp các tòa cao ốc, nhà hàng, quán ăn, siêu thị, công ty, nhà máy xí nghiệp v.v..

Ở đây, cuộc sống năng động, náo nhiệt, ồn ào, có thể khi vừa bước chân xuống sân bay bạn dễ dàng cảm nhận được.

7cd1f87990cdbc94229f7e0a6aeacd0b_s

Vậy cuộc sống nông thôn Nhật so với cuộc sống ở thành phố có gì khác nhau?

1. Chi phí cuộc sống

bf66723809a49bfa93e7c007e5b2220f_s

Sống ở đâu cuộc sống tiền bạc thoải mái hơn, tiền tiết kiệm còn nhiều hơn?

Đây là câu hỏi không dễ trả lời, nó tùy thuộc vào hoành cảnh, tính cách của mỗi người.

Ở thành phố, mức lương trả cho một người lao động thường sẽ cao hơn ở nông thôn.

Tuy nhận được mức lương thấp hơn, nhưng người ở quê lại có lợi điểm là chi phí cuộc sống thấp hơn, giá thuê nhà và các mặt hàng khác rẻ hơn.

2. Phương tiện di chuyển

4e8169b30b4914411067244aa51b9f6c_s

Ở thành phố, mua một chiếc xe hơi có lẽ rất vất vả, vì sao ư? Nếu nhà không đủ rộng, phải để xe ở bãi giữ thuê, tiền hàng tháng tốn khá nhiều.

Ở quê, dù nhà nhỏ cỡ nào cũng không đến nỗi không có chỗ để một chiếc xe hơi, mỗi người một chiếc, giống như ở Việt Nam, mỗi người một chiếc xe máy.

Trên thành thị, người ta thường di chuyển bằng các phương tiện công cộng như tàu điện, xe buýt, taxi nhưng thật sự rất vất vả.

Vào giờ cao điểm, bạn khó có thể kiếm cho mình một chiếc ghế trống để có thể thảnh thơi ung dung từ công ty về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

3. Mua sắm

a8cda23425e592504484de452bbad5b4_s

Ở thành phố, cửa hàng rất nhiều, bước ra khỏi nhà là có, việc mua sắm tiện lợi. Tuy nhiên, ở Nhật thì không có sự khác biệt lắm giữa thành thị và nông thôn trong khoản này.

Người dân Nhật ngày nay đã rất thông thạo trong việc mua hàng online, dù ở bất cứ đâu, khi mua hàng cũng sẽ được chuyển đến tận nhà, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, việc đi siêu thị mua đồ ăn hàng ngày thì phải đi xa hơn trên thành phố một chút, vì cả thị trấn mới có một vài siêu thị.

4. Có thể thưởng thức đồ ăn ngon

e3b24dc94d3b9e72379057c50143c9ed_s

Ở thành phố bạn có thể thưởng thức được rất nhiều các loại món ăn, điều đó rất thú vị, nhưng có một thực tế là nông thôn mới là nơi có nguồn nguyên liệu tươi ngon.

Tuy nhiên, do lượng cửa hàng ít, sự cạnh trang không gay gắt nên độ ngon của món ăn có lẽ không thể so sánh được bằng ở thành phố.

Nếu bạn không tìm được món ăn mình yêu thích tại miền quê, thì thành phố là lựa chọn sáng suốt nhất.

5. Địa điểm đi chơi

aa5cac91f0036fc7987d4d1c49f9cccf_s

Có lẽ thành phố là nơi phù hợp với những người thích đi chơi, thích sự ồn ào, vui nhộn, cuộc sống năng động.

Nông thông thích hợp với những ai yêu thiên nhiên, yêu sự yên tĩnh, tuy nhiên lại rất ít nơi để có thể đi chơi vào cuối tuần.

Có một điều kỳ lạ rằng những người thành phố cứ mỗi cuối tuần lại muốn về quê để nghỉ dưỡng, đổi gió, hít thở không khí trong lành còn những người quê thì cuối tuần lại muốn lên thành phố sắm đồ, đi dạo quanh ngắm nhìn các tòa nhà cao tầng, sự phát triển của thành phố.

6. Kiếm người yêu?

b9ba2458dfa2e4624a978095cd78104c_s

Ở Nhật cũng như ở Việt Nam, hầu như mọi người đều có xuất thân từ những miền quê, học xong cấp 3 lên thành phố học đại học, ở lại lập nghiệp, ít ai quay trở lại quê hương.

Do đó, những người trẻ ở quê dần dần ít đi, tuy nhiên không phải vì vậy mà những người ở quê sẽ ế. Có một số người không học lên nữa, ở lại quê làm nông, không có nhiều lựa chọn, những người đó gặp nhau và tiến tới hôn nhân.

Ở thành phố thì lại khác, bạn có cơ hội gặp gỡ với rất nhiều người, mỗi người mỗi miền quê khác nhau, tính cách khác nhau, giọng nói khác nhau, mang lại cho bạn nhiều hơn về trải nghiệm cuộc sống.

Các bạn thấy sao?

Cuộc sống miền quê cũng như thành phố ở Nhật so với Việt Nam cũng khá giống phải không?

Sống ở đâu cũng có những ưu nhược điểm khác nhau, nhưng nhìn chung sống ở thành phố mang lại nhiều tiện ích hơn, phù hợp với những người trẻ tuổi, còn ở quê phù hợp cho những người cao tuổi, muốn có cuộc sống thanh nhàn, hòa mình với thiên nhiên, đồng ruộng.

Như bạn, bạn sẽ chọn sống ở đâu ?

Kengo Abe

1

Đằng sau ánh hào quang của đất nước Nhật Bản đương đại

Giáo dục xếp hàng

Văn hóa hát Karaoke ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: