Công trình kiến trúc đa giác quan bằng tre của kiến trúc sư Kengo Kuma tại Tuần lễ thiết kế Milan

Vào ngày 6/9/2021, OPPO đã hợp tác với kiến trúc sư Kengo Kuma của Nhật Bản để thiết kế một tác phẩm nghệ thuật có tên gọi Bamboo (竹) Ring :|| Weaving a Symphony of Lightness and Form.

Tác phẩm đa giác quan này thể hiện tinh thần ”kết nối sáng tạo”, bằng cách kết hợp Kiến trúc với Âm nhạc, Thủ công và Kỹ thuật công nghệ.

Bố cục tác phẩm lấy cảm hứng từ vòng lặp các mùa trong năm, thể hiện thông qua chuyển động của cấu trúc. Nhà sáng tạo khuyên bạn nên đi dạo xung quanh công trình để nắm bắt được câu chuyện bằng âm thanh của nó. Bằng cảnh quan thay đổi, tích hợp âm thanh vĩ cầm du dương của nghệ sĩ Midori, ứng dụng chăm sóc sức khoẻ kỹ thuật số của OPPO cung cấp âm thanh thiên nhiên để thư giãn tâm trí, chọn ra từ các địa điểm trên toàn cầu như Reykjavik, Bắc Kinh hay Tokyo.

“Khi thiết kế, tôi quan tâm nhiều đến nhịp điệu và giai điệu hơn hình bóng. Âm nhạc đương đại cho chúng ta nhiều bài học về cách tạo ra nhịp điệu và âm điệu mới trong kiến trúc. Công trình này là một trong những khám phá về nhịp điệu và âm sắc kết hợp trải nghiệm hình ảnh và âm thanh của du khách.” – Kengo Kuma cho biết.

Cấu trúc dạng lưới của công trình được chế tác từ các vòng làm từ sợi tre và carbon với mục đích biến chúng thành nhạc cụ. Âm nhạc được truyền đi thông qua công nghệ cấu trúc âm thanh được nghiên cứu và phát triển từ Trung tâm thiết kế OPPO tại London.

Công nghệ hiện đại bao gồm các động cơ xúc giác, dải loa MEMS và bộ kích điện phối hợp với nhau, tạo ra âm thanh nền sống động cùng các tần số cao hơn, giúp tiếng ngân của vĩ cầm và âm hưởng của nhạc cụ gõ được vang vọng tốt hơn giữa các sợi tre.

Tác phẩm sẽ được trưng bày tại Cortile dei Bagni, Milan trong Tuần lễ thiết kế Milan (Milan Design Week) cho đến ngày 19/9/2021.

Sau tuần lễ thiết kế Milan Design Week, OPPO sẽ tặng công trình cho Công viên Arte Sella ở Trentino, Ý – một Bảo tàng nghệ thuật đương đại chuyên thực hiện các triển lãm ngoài trời được làm từ vật liệu tự nhiên.

Về Kengo Kuma

Kengo Kuma (sinh năm 1954) quyết định theo đuổi kiến ​​trúc khi còn trẻ, sau khi có dịp đến tham quan Nhà thi đấu Quốc gia Yoyogi của Kenzo Tange cho Thế vận hội Tokyo 1964. Ông theo học Kiến trúc tại Đại học Tokyo (hoàn thành Thạc sĩ năm 1979) và thành lập Kengo Kuma & Associates vào năm 1990.

Là Giáo sư tại Khoa Kiến trúc Sau đại học tại Đại học Tokyo, ông thành lập Phòng thí nghiệm Kuma để nghiên cứu các vật liệu mới và tiến hành một khóa học về thiết kế và chế tạo kỹ thuật số nâng cao. 

Công ty của Kengo Kuma không ngừng tìm kiếm các vật liệu mới để thay thế bê tông cốt thép, đồng thời theo đuổi cách tiếp cận tiên tiến trong một xã hội hậu công nghiệp.

yuki
Xem thêm: