Tại sao người Nhật ngày nay cao to?

Người Nhật ngày xưa nổi tiếng thế giới về chiều cao khiêm tốn.

Ngày nay, chiều cao trung bình của họ đã thay đổi khá nhiều, đối với nam là 1m71, nữ là 1m58.

100 năm trước đây, chiều cao trung bình của nam giới Nhật chỉ là 1m55.

height01

Có nhiều người suy luận rằng, do người Nhật kết hôn với người nước ngoài nên yếu tố di truyền phương Tây đã xâm nhập vào máu của người Nhật dẫn đến thay đổi về chiều cao tầm vóc, tuy nhiên, thực tế số người Nhật kết hôn với người phương Tây so với tổng dân số Nhật cũng chẳng đáng là bao.

Rồi có nhiều người nói rằng do người Nhật thay đổi thói quen sử dụng ghế thấp bằng ghế cao?
Rồi do người Nhật thay đổi thực đơn bữa ăn ?

Có rất nhiều lý luận về sự thay đổi, trong đó có một dữ liệu rất thú vị.

Như đã nói ở trên, chiều cao trung bình của đàn ông Nhật 100 năm trước là 1m55, nhưng các sinh viên đại học nam thời điểm đó chiều cao trung bình lại đạt 1m60.

showa_yurakucho_m

Cùng là người Nhật nhưng tại sao các sinh viên lại cao hơn những người khác?

Có điều gì đó lạ thường hay không?

Thời điểm đó, 90% dân số Nhật làm nông.

Do làm nông, nên nhà cũng không có gì khá giả, thức ăn chủ yếu là các rau củ quả.

Ngược lại, những người có thể đến được trường đại học là những có xuất thân giàu có.

Do vậy, thực đơn trong bữa ăn của gia đình họ cũng khác so với người nông dân.

Thời điểm đó, văn hóa Mỹ và Châu Âu cũng bắt đầu du nhập vào Nhật Bản, bữa ăn của các gia đình thượng lưu Nhật cũng từ đó mà thay đổi theo.

Người ta ăn thịt bò, uống sữa bò nhiều hơn.

Vâng, tóm lại, thức ăn thay đổi đã làm chiều cao của người Nhật thay đổi.

Có lẽ người Việt Nam cũng thế thôi, thành phần dinh dưỡng bữa ăn cải thiện hơn, chắc chắn chiều cao cũng sẽ tăng như người Nhật.

Kengo Abe

untitled-5

Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?

10 điều người Nhật ngạc nhiên về Việt Nam?

Người Việt luôn ngưỡng mộ người Nhật, vậy còn người Nhật nghĩ gì về chúng ta?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: