Giữ chỗ ngồi bằng cách “đặt điện thoại lên bàn” ở Nhật?

Ở Nhật, đặc biệt là ở Tokyo, những quán cà phê lúc nào cũng tấp nập người ra vào.

Vậy nên, để chọn cho mình một quán cà phê còn trống chỗ ngồi cũng là một việc vất vả.

À!! Chắc là còn ghế trống ! Ghé vào xem sao?

Khi bước vào, đang đứng ở quầy order nước thì có khẳ năng chiếc ghế trống đó cũng vừa có người ngồi vào.

8526731a

Những lúc như vậy, người Nhật sẽ làm như thế nào?

Đây có lẽ là điều mà nhiều người Việt Nam ít người sẽ nghĩ đến.

Nếu 2 người bạn cùng rủ nhau bước vào quán, một người sẽ đi gọi nước uống, còn một người sẽ ngồi lại giữ chỗ.

shopimage2

Vậy chỗ của người đi kêu nước thì phải làm sao? Lỡ có ai đó ngồi vào thì sao?

Theo văn hóa Nhật, họ sẽ lấy chiếc điện thoại hoặc chiếc cặp của mình đặt lên bàn hoặc chỗ ngồi đó để giữ chỗ.

img_7048-550x413

Làm vậy không sợ bị mất đồ sao?

Tuy nhiên, ở Nhật không có thói quen trộm cắp, xã hội rất tin tưởng nhau, không sợ bị mất cắp.

Dĩ nhiên, không phải là tuyệt đối 100% rồi, tôi khuyên bạn không nên làm như thế.

Bản thân tôi là người Nhật, khi bước vào nhà hàng hoặc quán cà phê thấy chiếc điện thoại để trên bàn hoặc trên ghế cảm giác rất bình thường, biết đó là hành động giữ chỗ của một ai đó, tuy nhiên với nhiều người nước ngoài nói chung, và người Việt Nam nói riêng, họ rất ngạc nhiên.

Mới qua Nhật, tốt nhất các bạn đừng nên học tập điều này, đồ của mình thì vẫn nên quản lý chắc ăn thì tốt hơn.

Kengo Abe

1

Khám phá 10 nhà hàng Việt tốt nhất Tokyo

 Tiệm sushi chỉ có 10 ghế mà Obama, Beckham cũng từng phải ghé thăm khi đến Nhật

Các quán ăn Tabehoudai kiếm lời bằng cách nào?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: