Bạo lực học đường ở Nhật Bản tăng cao kỷ lục

Bộ Giáo dục Nhật Bản cảnh báo số vụ bắt nạt và bạo lực ở trường học tăng cao kỷ lục, làm xấu môi trường giáo dục, gây hậu quả tâm lý nặng nề hoặc dẫn tới những sự việc đau lòng.

Một cuộc khảo sát gần đây của Bộ Giáo dục Nhật Bản cho thấy, số vụ bắt nạt ở cấp tiểu học và trung học tăng lên mức kỷ lục là 224.540 trường hợp trong năm 2015, tăng hơn 36.400 trường hợp so với năm trước, theo Japan Today.

Ở cấp tiểu học, số trường hợp bắt nạt được báo cáo tăng từ 28.456 lên hơn 151.000 vụ trong 12 tháng, tính tới tháng 3 năm ngoái. Trong khi đó, cấp trung học cơ sở xảy ra 59.422 vụ, ở cấp trung học phổ thông là 12.600 vụ.

Trong số này, hình thức bắt nạt bằng lời nói như chế diễu, trêu chọc, vu khống, chửi thề và đe dọa chiếm nhiều nhất với 63,5%. Ngoài ra, học sinh còn sử dụng máy tính và điện thoại di động để nói xấu, xúc phạm các bạn khác, chiếm 4,1%.

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cho biết số lượng các hành vi bạo lực ở tiểu học tăng 1,5 lần lên mức cao nhất từ trước tới nay là 17.137 vụ, đặc biệt ở khối lớp 1 và lớp 2.

Bộ này cũng giải thích các con số thể hiện sự gia tăng trường hợp bị bắt nạt ở trường học nhưng không có nghĩa rằng học sinh Nhật Bản đang trở nên bạo lực hơn. Nó cho thấy nhà trường đang quan tâm và cố gắng xử lý tình trạng này.

Thực chất, bạo lực học đường ở Nhật Bản từ lâu đã trở thành vấn nạn, gây ra nhiều hậu quả thương tâm và khiến nhà chức trách cũng như các bậc phụ huynh lo ngại.

Ngày 25/10, báo Nikkan Sports lấy lại một đoạn video đăng trên Twitterghi lại cảnh nam sinh mặc đồng phục bị chế nhạo, phải quỳ gối trong khu vực chật hẹp và cầu xin bạn bè trả lại điện thoại.

Trong lúc đó, những học sinh khác xung quanh cười đùa, buông lời chế nhạo và trêu chọc như: “Ở lại đó qua đêm đi, nói nghiêm túc đấy” hay “Chúng tao sẽ mang đồ ăn tới cho”. Sự việc được cho là diễn ra trên sân của trường Trung học Hanamaki Minami, quận Iwate, Nhật Bản.

Sau vụ việc, lãnh đạo nhà trường phát động cuộc điều tra và xét hỏi 41 học sinh, cùng là thành viên đội bóng chày của trường. Ban giám hiệu cho biết nạn nhân là thành viên của câu lạc bộ, cậu không bị nhốt qua đêm như cư dân mạng đồn đoán và vẫn tới trường đều đặn.

new_pictureMột nam sinh trung học ở Nhật trở thành nạn nhân vụ bắt nạt học đường. Ảnh: Tokyo Reporter.

Theo The Japan News, số lượng học sinh tự tử ở Nhật cũng tăng cao lên mức kỷ lục. Tháng 7/2015, một nam sinh trung học ở thị trấn Yahaba, quận Iwate nhảy vào đầu tàu để tự sát. Nguyên nhân được xác định em bị các bạn trong trường bắt nạt.

Trước khi xảy ra thảm kịch, cậu bé 13 tuổi liên tục trình bày hoàn cảnh của mình và cầu cứu cô chủ nhiệm. Tuy nhiên, giáo viên không hề có phản ứng cụ thể để bảo vệ cậu, cũng không thông báo tới nhà trường hay giáo viên khác.

Trong những bức thư lưu trong máy tính, nam sinh viết: “Bạo lực đang tiếp diễn và tôi không thể chịu đựng được nữa”, đồng thời bày tỏ ý định tự tử.

Tính đến nay, đã 3 năm trôi qua kể từ khi chính phủ Nhật Bản ban hành đạo luật nhằm ngăn chặn bạo lực và bắt nạt ở trường học, nhưng dường như nó vẫn chưa đem lại kết quả khả quan.

(Nguồn Zing)

untitled-5

 5 điều chứng minh cuộc sống học đường Nhật Bản không như là phim!

 Nữ sinh Nhật Bản và góc tối chuyện “học hành”

Chuyện Kinh dị ở trường học Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: