Nuôi cá sấu khổng lồ làm thú cưng suốt 34 năm

Hầu hết những con vật đáng yêu như chó hoặc mèo mới được chọn làm thú cưng. Tuy nhiên, ông Nobumitsu Murabayashi, 65 tuổi ở Nhật Bản, suôt 34 năm qua lại chỉ bầu bạn với một chú cá sấu khổng lồ.

1_virmChú cá sấu dài 2 mét, nặng 46kg là bạn thân của ông Nobumitsu Murabayashi suốt 34 năm qua.

2_herlChú cá sấu tên Caiman rất hiền lành, sống cùng vợ chồng ông Murabayashi ở Kure, Hiroshima và thoải mái tự do đi lại trong nhà. 

3_tdtmNgười dân Kure ngày nào cũng thấy ông Murabayashi dắt theo chú cá sấu khổng lồ đi dạo trên phố. 

4_ovyeTheo Dailymail, ông mua chú cá sấu 34 năm trước, khi tham dự một lễ hội động vật. Ông được chính quyền thành phố cho phép nuôi Caiman. 

5_sxmhÔng Murabayashi tâm sự: “Tôi chưa bao giờ nghĩ Caiman lại lớn đến thế này. Tôi đã nuôi nó suốt 34 năm kể từ khi mua nó. Tôi luôn gần gũi với Caiman, hàng ngày vẫn chải răng đều đặn cho nó và đưa đi dạo”.

6_vaseCaiman dành phần lớn thời gian ở nhà trong phòng tatami – phòng truyền thống của Nhật có nền được làm bằng rơm. 

10_fkjwThậm chí Caiman còn có riêng bể bơi ở trước cửa nhà. 

7_wjwaTuy nhiên, ông Murabayashi cũng phải thừa nhận rằng, nuôi một con thú cưng đặc biệt như Caiman cũng có nhiều điều bất lợi. Năm nào ông cũng phải thay cửa kéo vì bị Caiman cắn hỏng. 

8_righCác chuyên gia ước tính, Caiman có tuổi thọ khoảng 50-70 năm. 

9_bxovÔng Murabayashi hi vọng có thể sống thêm 30 năm nữa để có thể tiếp tục chăm sóc cho thú cưng của mình. 

(Nguồn tienphong)

1

8 manga kinh dị Nhật Bản gây ám ảnh nhất

Nở rộ dịch vụ tang lễ cho thú cưng ở Nhật Bản

Dịch vụ xua đuổi tà ma cho thú cưng ở Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: