So sánh trẻ em Nhật Bản ngày xưa và thời hiện tại

Sự phát triển của trẻ em thời đại ngày nay chịu ảnh hưởng bởi nhiều môi trường khác nhau như: Game, điện thoại thông minh, máy tính…

Tôi sinh vào năm 1973, nếu so sánh thời tuổi thơ của tôi cũng như những người cùng trang lứa tôi với những trẻ em hiện tại thì các bạn có thể thấy có nhiều sự khác biệt rất lớn.

1. Được bao quanh bởi các sản phẩm kỹ thuật số.

Khi bé chúng tôi thường tụ tập lại để vui chơi nô đùa cùng nhau, hoặc là cùng nhau đến một khu đất trống rộng rãi để chơi bóng chày.

Hầu hết những đứa trẻ khi đó đều có một cuộc sống như vậy.

852490048e193304534ef452b17b1e5b_s

Khi tôi khoảng 10 tuổi thì các máy game bắt đầu xuất hiện ở một số gia đình có điều kiện tuy nhiên đa số gia đình bình dân như gia đình tôi không được tiếp xúc nhiều và chủ yếu vẫn là các trò chơi dân gian vui đùa cùng nhau, bằng những dụng cụ thủ công tự làm bằng tay.

9b3389fda4a294f75df16d701349ac5c_s

Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, mặc dù vẫn có những công viên vui chơi rộng rãi dành cho trẻ em, nhưng hầu hết bọn trẻ đều mang theo một máy chơi game bên mình và luôn tập trung với nó.

aaa9e276f8caba7e0d627a4a409f5972_s

2. Bị hàng xóm la mắng

Trẻ em thường hay có những trò đùa tinh nghịch, khi đó bị những người hàng xóm xung quanh tức giận la mắng, nhưng môi trường hiện tại thì điều đó không còn phổ biến và dường như mối quan hệ giữa những người sống xung qianh ngày càng trở nên xa cách hơn.

Bạn có nghĩ điều đó tốt cho xã hội không?

3. Cãi nhau

Tuổi thơ của chúng tôi khi không vừa lòng điều gì đó dẫn đến cãi nhau, đánh nhau nhưng chỉ giữa một người với một người, sau đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc và các mối quan hệ cũng bình thường trở lại.

f6e3e01f78e39c7cde41e8418c7ce628_s

Nhưng hiện tại thì có nhiều trường hợp một đứa trẻ bị tập thể bạn bè xung quanh trêu chọc, ức hiếp… dồn nén lâu ngày không thể giải tỏa được dẫn đến có nhiều trường hợp trẻ em bị trầm cảm, tự kỷ và thậm chí là tự tự.

4. Sợ thầy, cô

Ngày xưa chúng tôi thường hay bị giáo viên phạt và đánh, vì khi đó các nội qui rất nghiêm ngặt giống như quân đội bây giờ và giáo viên luôn luôn đúng. Còn bây giờ thì các giáo viên như thế dường như không còn nữa, hình phạt không làm trẻ em sợ cũng như giáo viên không được đánh học sinh. Điều đó không phải hoàn toàn xấu nhưng nó cũng làm cho trẻ em trở nên bướng bỉnh và khó bảo hơn ngày trước.

5. Không còn sự cạnh tranh

Thời đại của tôi từ việc học tập cũng như các môn thể thao đều có sự cạnh tranh về thứ bậc, vì vậy ai cũng cố gắng hết sức để có được thứ hạng tốt nhất.

8235029c5c6e316fc6af99d6a33c717b_s

Cách giáo dục hiện tại bây giờ thì sự cạnh tranh giữa những đứa trẻ với nhau không còn chú trọng như trước nữa. Và điều đó vô tình đã làm mất đi động lực phấn đấu của thế hệ trẻ hiện tại.

Trẻ em ngày xưa và bây giờ.

Ai sẽ hạnh phúc hơn? Ai sẽ trưởng thành hơn?

Các bạn nghĩ như thế nào?

Kengo Abe

1

Trẻ em Nhật không thể đi đại tiện ở trường học

Một ngày đi học của trẻ em Nhật Bản

“Thán phục” khả năng nhảy dây tập thể của trẻ em Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: