7 tiêu chí về bạn gái lý tưởng của con trai Nhật Bản

Để tìm hiểu mẫu bạn gái có thể làm rung động trái tim các chàng trai Nhật Bản, một cuộc khảo sát đã mở ra trên website nổi tiếng ở Nhật với đối tượng là nam giới. Kết quả đã gây không ít ngạc nhiên và làm các cô gái hứng thú, có động lực nhìn lại mình, cũng như tìm được chìa khóa để chinh phục cánh cửa dẫn lối vào trái tim chàng.

Trong bài viết này, hãy cùng Japo tìm hiểu 7 kiểu bạn gái lý tưởng được đa số con trai Nhật Bản yêu thích nhé.

1. Tóc đen dài

“Vẻ ngoài cực kỳ quan trọng! Một mái tóc đen dài được cột cao lên là điều tôi thích nhất ở người con gái ”.

Có lẽ thời nay, khi mà mọi cô gái đã chán ghét màu tóc đen quê mùa nhàm chán, đi nhuộm màu cho gương mặt trẻ trung, hiện đại hơn, thì các chàng trai lại hoài niệm về mái tóc đen dài tự nhiên, đặc trưng của con gái Phương Đông.

2. Trang điểm tự nhiên

Nhiều người không thích một cô gái với gương mặt trang điểm quá đậm, nó tạo cảm giác giả tạo và không thật. Họ không muốn dẫn một cô gái đẹp về nhà, sau khi cô ấy rửa mặt làm trôi hết lớp trang điểm và để lộ khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết làm họ phải ngạc nhiên tự hỏi cô gái đẹp lúc nãy đã biến đi đâu?

Vì vậy, các chàng trai Nhật Bản có xu hướng thích con gái trang điểm tự nhiên, gần với mặt mộc nhất, vì như thế họ có thể thấy rõ từng cảm xúc thật hiện trên gương mặt ấy, mang lại cảm giác an tâm hơn.

3. Nấu ăn ngon, đặc biệt là món “Nikujaga”

Con trai ở đâu cũng vậy, con đường nhanh nhất để đi đến trái tim họ là qua … bao tử. Có thể tùy mỗi người mà có những mẫu bạn gái lý tưởng khác nhau nhưng không ai từ chối một cô nàng biết nấu ăn ngon cả. Đặc biệt với con trai Nhật, nếu bạn biết nấu món Nikujaga (thịt hầm khoai tây), bạn sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mắt chàng đấy.

Lý do vì Nikujaga được xem là món ăn của gia đình mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nhà hàng nào. Tùy mỗi gia đình sẽ có công thức nấu riêng với hương vị đặc trưng không thể lẫn với bất kỳ nhà nào. Nên có thể nói nó mang hương vị của người mẹ trong ẩm thực Nhật Bản. Nếu cô gái nào nấu món này ngon sẽ được đánh giá là “người vợ của gia đình”.

4. Có ít mối quan hệ với con trai

Nếu người yêu mình có nhiều bạn bè là con trai thì dễ gây cảm giác lo lắng, bất an. Một cô gái ngây thơ, hồn nhiên thì rất ngại ngùng trong việc tiếp xúc, nói chuyện với người khác giới. Chính điểm đó tạo nên sự cuốn hút ở họ.

5. Con gái đeo kính

“Mắt kính sẽ làm tăng 30% sức quyến rũ của phụ nữ. Nếu không phải kính thời trang thì càng tăng 50%” – đó là lời nhận xét của một chàng trai 20 tuổi.

Chắc chắn có không ít những chàng trai Nhật bị thu hút kỳ lạ với con gái đeo mắt kính. Vì vậy, trước mặt người mình thích, đừng ngại ngùng mà hãy đeo kính vào để tăng thêm sự tự tin nhé!

6. Có nụ cười “Hanikami Warai”

“Hanakami Warai” nghĩa là “nụ cười mỉm bẽn lẽn”. Có những chàng trai rơi vào lưới tình chỉ vì “lỡ” nhìn thấy khuôn mặt cười vì ngại ngùng, xấu hổ của nàng. Nó làm họ có cảm giác như “cô ấy chỉ cười như thế trước mình” và ngay lập tức muốn được hôn lên đôi má đang đỏ ửng ấy.

Nguồn: people’s daily online

7. Khiêm tốn, không ích kỷ

Nhiều chàng trai cho rằng, so với người có tính cá nhân cao thì một cô gái khiêm nhường sẽ mang cảm tình tốt hơn. Không ích kỷ, vị tha, luôn để ý đến xung quanh cũng là đặc tính chung mà con trai Nhật thích. Nhưng không được quá mức. Nếu lúc nào cũng vâng lời, không thể hiện tính cách riêng thì sẽ mất đi sức hút của bản thân.

Nên lúc cần thiết, các cô gái hãy nói lên suy nghĩ của mình để cùng tạo dựng mối quan hệ thân thiết từ hai bên nhé.

Trên đây là 7 mẫu bạn gái lý tưởng được nhiều chàng trai bình chọn trong cuộc khảo sát. Các bạn nữ của Japo nếu đang có đối tượng là người Nhật thì sao không thử tham khảo danh sách trên. Biết đâu nhờ đó, bạn nắm được trái tim của chàng thì sao?

Kim Ngân

Những tiêu chí về bạn trai lý tưởng của thiếu nữ Nhật

5 tiêu chuẩn “Kawaii” của phái nữ

Con trai Nhật thích một “Cô gái nước ngoài” như thế nào?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: