“Bí mật động trời” ít người biết trên các thiết bị công nghệ ở Nhật Bản

Trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện tại, những thiết bị tiên tiến nhất được các công ty nghiên cứu đưa ra thị trường nhằm phục vụ, mang đến cho những vị “thượng đế” sự hài lòng nhất có thể.

Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ như điện thoại thông minh, máy ảnh, máy quay phim… nhưng có một vấn đề khiến nhiều người vẫn luôn thắc mắc, không biết tại sao các thiết bị có tính năng chụp hình đều được nhà cung cấp cài đặt mặc định là phải phát ra âm thanh mỗi khi ứng dụng hoạt động?

Kể cả điện thoại của bạn để ở chế độ im lặng, thì chụp hình vẫn phát ra tiếng, một số thiết bị còn có đèn cảnh báo khi chụp nữa.

Dù muốn hay không cũng không tắt được ứng dụng này, bạn có biết vì sao không?

 Nguyên nhân chính là để bảo vệ quyền lợi cho những người phụ nữ ở quốc gia này.

Vì Nhật Bản là quốc gia rất coi trọng nhân quyền, nên họ muốn hạn chế  tình trạng bị lợi dụng, làm xấu hình ảnh của con người trong xã hội (đặc biệt là phụ nữ) một cách thấp nhất có thể.

 

Thời gian trước, ở Nhật xảy ra nhiều trường hợp hình ảnh “nhạy cảm” của phụ nữ bị chụp lén, sau đó đăng tải trên các trang mạng xã hội, làm cho những người này cảm thấy xấu hổ với người xung quanh, thậm chí nhiều người đã tự sát vì lâm vào hoàn cảnh như thế.

Nhiều người biết đến Nhật qua hình ảnh của những con người lịch sự, lễ phép, khiêm tốn…nhưng xã hội nào cũng có sự tồn tại của mặt trái, và điển hình là những kẻ “biến thái” ở nơi đây cũng không phải là hiếm.

Những kẻ “bệnh hoạn” này thậm chí còn dùng những thủ đoạn rất tinh vi, chẳng hạn như dùng các camera siêu nhỏ đặt trên mũi giày, dép rồi mang vào chân, sau đó tìm đến nơi công cộng đông đúc như trên tàu điện để lợi dụng, quay lén lại hình ảnh nhạy cảm của những cô gái ăn mặc mát mẻ, và sau đó sử dụng vào các mục đích cá nhân hoặc không lành mạnh.

Mặc dù biết khó có thể đề phòng được những thành phần xấu xa một khi chúng đã cố tình thực hiện, nhưng Nhật là quốc gia với hệ thống luật pháp hết sức chặt chẽ. Do vậy, phòng ngừa sẽ không bao giờ là dư thừa, và đây là một trong những điều luật mà chính phủ nước này ban hành, áp dụng cho tất cả các công ty, cửa hàng kinh doanh buôn bán các thiết bị công nghệ bắt buộc phải tuân theo.

Pháp luật Nhật Bản áp dụng mức phạt rất cao (có thể vào tù hoặc bị phạt đến 2 triệu yên (400 triệu đồng)) dành cho những kẻ phạm tội danh tosatsu ( chụp ảnh lén).

Đây cũng là một điểm lưu ý cho những người lao động đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, không nên chụp ảnh người khác khi chưa được phép để tránh gặp phiền phức và rắc rối.

Nếu trên thiết bị bạn đang sử dụng mà không tắt được âm thanh mỗi khi “tác nghiệp”, thì hiểu lý do vì sao rồi nhỉ!

Hải Âu

CÔNG NGHỆ MỚI “MÀN HÌNH KHÔNG GIAN”.

Ứng dụng công nghệ thông tin xóa bỏ tai nạn giao thông

Tương lai của thanh toán điện tử sẽ là… khuôn mặt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: