“Hộp cơm O-ben-tou” dễ thương

Ở Nhật, từ học sinh đến những người làm nhân viên văn phòng, ai cũng có thói quen mang cơm hộp gọi là O-ben-tou theo để ăn trưa.

Tuy nhiên, trong giỏ sách chúng ta mang đi làm đựng đủ thứ từ máy tính, sổ ghi chép, đến những hộp cơm vậy thì có quá cồng kềnh và mệt không?

Lần này chúng tôi giới thiệu một số loại hộp O-ben-tou cho bạn một cảm giác nhẹ nhàng khi đi làm và có một bữa trưa thật ngon.

Đầu tiên là hộp O-ben-tou dạng dọc.

 

31bKN1q+fuL._SX355_

 

Loại O-ben-tou dạng dọc có bán nhiều trên thị trường.

Kích thước là ngang 16cm × cao 16.5cm × dầy 5.5cm.

Đối với những loại hộp O-ben-tou kiểu này thì các bạn sẽ nghĩ hơi mất chỗ khi bỏ vào túi sách của mình phải không?

Thực tế đối với giỏ sách của nhân viên văn phòng thì vẫn OK các bạn ạ.

Bên trong hộp O-ben-tou dọc này sẽ có những món nhỏ như thế này.

 

スクリーンショット 2016-03-21 16.30.18

 

Còn đây cũng là hộp O-ben-tou dạng dọc.

Phần nắp của loại này vô cùng kín, nên các bạn đừng lo lắng nó sẽ bị rò rỉ nước đồ ăn ra ngoài nhé.

 

スクリーンショット 2016-03-21 16.31.47

 

Và cuối cùng là hộp O-ben-tou chuyên dùng cho bánh Hamburger.

 

スクリーンショット 2016-03-21 16.33.41

 

Do được làm từ nguyên liệu mềm dẻo nên bánh bỏ vào đây sẽ không bị vỡ nát.

Nếu đơn thuần chỉ bỏ vào cặp như thông thường thì khi di chuyển phần ruột phía trong, rơi tung tóe mỗi nơi.

Với những loại hộp O-ben-tou đẹp như thế này, bạn tha hồ tận hưởng bữa trưa vui vẻ.

Bạn nào chưa bao giờ mang cơm đi làm thì lần này hãy thử sành điệu một lần xem sao nhé. Thú vị lắm đó.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: