Robot hóa nông nghiệp

Thời nay, ngành nông nghiệp Nhật gần như không còn người trẻ làm, chỉ còn những người lớn tuổi nên thiếu nhân lực trầm trọng.

Giải quyết vấn đề đó, người ta đã chế ra Robot thay thế sức con người.

Đó không phải là những Robot có hình dáng giống như con người hoàn toàn mà là những chiếc máy móc giúp con người làm nông.

Với lợi thế phát triển về công nghiệp điện tử, nền nông nghiệp của Nhật Bản cũng được hỗ trợ mạnh mẽ bằng những sản phẩm công nghệ cao. Cho tới nay, Nhật Bản đã áp dụng công nghệ cao trong rất nhiều công đoạn sản xuất nông nghiệp.

Trợ thủ đắc nhất đối với người nông dân ở quốc gia này là Robot nông nghiệp – công nghệ tiên tiến được sử dụng để tự động hóa sản xuất.

Đây là hình máy cày đã được Robot hóa.

 

c20a37b7f45fc863ba272e9e8a8453fb-550x395

 

Nhìn kỹ ở chiếc máy cày bên phải, không có người ngồi lái đúng không?

Chỉ cần một người có thể vận hành 2 chiếc máy cày.

Ngoài ra tại Nhật còn có những sáng chế mang tính đột phá trong việc phát triển máy bay không người lái trong cho việc phun thuốc trừ sâu, robot kiểm tra tự động độ chín của dâu tây, cà chua, robot thu hoạch trái cây.

Việc thiếu hụt nhân lực làm nông thì vất vả thật, nhưng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì việc làm nông đã trở nên thú vị hơn rồi nhỉ?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: