Chuyện lạ xây “thành” bằng nguyên liệu tiền giấy

Bạn nào đã từng xem phim cổ trang giã sử Trung Quốc chắc cũng quá quen với cụm từ “Thành” rồi nhỉ.

Ngày xưa, tại Nhật từ các thời kỳ phong kiến Nhật đã cho xây dựng các Thành để cho các vua chúa ở và nó đóng một vai trò lớn trong các trận đánh nhau với quân giặc.

Kiến trúc lâu đài trung tâm có nhiều tầng và được xây trên các tường đá cao để bảo vệ người trong thành chống lại những kẻ tấn công dùng kiếm. Để làm nên những Thành như thế này thì khó khăn như thế nào nhỉ?

Dưới đây không phải là câu chuyện về xây thành hết bao nhiêu công sức và tiền của hết bao nhiêu.??

Mà là câu chuyện xây Thành với nguyên liệu là Tiền.

20160320-00010001-nishinp-000-6-view

Tiền này là tiền của Nhật, đã được ngân hàng của Nhật phát hành.

Ngân hàng Nhật phân loại ra những tờ tiền cũ.

Đây là tác phẩm Thành đã được làm nên từ hàng triệu tờ tiền cũ, khoảng 500 triệu yên tương đương 100 tỉ vnđ.

Nặng khoảng 50 kg.

Nhân viên của ngân hàng đã tự tay làm nên tác phẩm có một không hai này.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: