Nữ sinh đáng yêu nhất Nhật Bản năm 2015-2016

 

geo16032305000002-p3

Vừa qua 22/3 tại Nhật Bản đã tổ chức cuộc thi hoa khôi trung học toàn nước Nhật năm 2015- 2016 để tìm ra người xứng đáng nhất trong 640,000 ứng cử viên tham gia.

Đây cũng là lần đầu tiên xứ sở mặt trời mọc tổ chức cuộc thi nhan sắc dành cho nữ sinh trung học.

14 cô gái dễ thương nhất Nhật Bản, bao gồm Na-gai và các ứng viên nặng ký đến từ các khu vực khác đã bước vào vòng chung kết tổ chức tại Tokyo để tranh tài cùng nhau.

Các nữ sinh duyên dáng của xứ sở Phù Tang phải trải qua các vòng thi diễn xuất, đi bộ, biểu diễn thời trang, hát và múa để ban giám khảo chấm điểm và công chúng trên toàn quốc bầu chọn.

Người đạt được thành tích xuất sắc tại cuộc thi này là Na-gai-ri-ko, 18 tuổi.
geo16032305000002-p2
hs
geo16032305000002-p4

Đồng phục học sinh.

hs1

Thi hát.

geo16032305000002-p1

 

Vì là cuộc thi dành cho các nữ sinh trung học nên tiêu chí khuôn mặt dễ thương, khả ái, trong sáng không cần trang điểm đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, kết quả cuộc thi cũng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng các cô gái đều dễ thương nhưng để nói là “đáng yêu nhất Nhật Bản” thì hơi quá. Có người còn thẳng thắn bình luận rằng: “Chẳng thấy đáng yêu chỗ nào hết! Chắc thẩm mỹ của tôi có vấn đề rồi!”

Các bạn thấy sao? Hãy để lại bình luận trên facebook để chúng tôi lắng nghe ý kiến của các bạn Việt Nam nhé.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: