Chợ đấu giá cá ở Nhật

img_b11fbacb0e8da01b524bd7a8a59d1aa3259763

Nhật Bản là đất nước ăn nhiều cá đứng hàng đầu thế giới.

Lượng cá tiêu thụ hàng ngày rất lớn.

Phần lớn số đó sẽ được tập trung tại các chợ, chỉ những người đăng ký thành viên tại chợ mới được giao dịch mua bán.

Việc mua bán sẽ dựa trên cơ sở đấu giá.

Thể lệ là người đưa ra mức giá lớn nhất sẽ là người mua được con cá đó.

Do lượng cá bán rất lớn nên mỗi một cuộc đấu giá phải diễn ra thật sự nhanh chóng thì mới đủ thời gian cho những con cá tiếp theo.

Mời các bạn xem Video này nhé.

Xem Clip bạn thấy có một người nói liên tục không dứt. Giống như đang hát nhưng không phải hát đâu đấy nhé.

Người tổ chức phiên đấu giá sẽ giới thiệu con cá ngừ này được bắt ở đâu và hỏi những người tham gia đấu giá xem họ đưa ra mức giá như thế nào. Ở đây sẽ đấu giá theo ký, tức là đấu giá 1 kg bao nhiêu tiền.

Sau khi nghe xong, người tham gia sẽ đấu giá bằng cách giơ ngón tay biểu thị số tiền.

Sau đó người chủ tọa sẽ thông báo mức giá cuối cùng được đưa ra và ai là người mua được lô cá. Cứ như vậy những con cá tiếp theo sẽ được đấu giá.

Những người nước ngoài dù biết tiếng Nhật cũng rất khó nghe người chủ tọa nói gì và hầu như người Nhật cũng không thể nghe rõ.

Chỉ những ai đang làm công việc này mới có thể nghe được họ nói gì.

Phiên chợ đấu giá này sẽ được tổ chức tại chợ cá Tsukiji và Senju của Tokyo. Bắt đầu từ 5 giờ sáng.

img55439089

Khu chợ này không phải ai vào cũng được, phải là hội viên mới được. Tuy nhiên, nếu bạn đi du lịch theo tour thì các công ty du lịch có thể dẫn bạn vào tham quan đó.

Buổi chợ đấu giá nãy diễn ra rất sớm, vào mùa đông thì lạnh khủng khiếp. Các bạn nếu có vào đây đi tham quan thì hãy ăn mặc ấm vào nhé.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: