Những điều kiêng kỵ ở Nhật Bản

Tâm linh và tín ngưỡng là trường phái rất được chú trọng ở các nước phương Đông.
Dù bạn không tin vào các thế lực vô hình đó thì bạn vẫn phải tôn trọng và tuân thủ một số nguyên tắc khi đến một vùng đất mới. Và đương nhiên một đất nước kỷ cương như Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Vậy vấn đề tâm linh nào bạn cần chú ý khi sang Nhật?

1. Cắt móng tay, chân vào ban đêm 

dc869d6c

Bạn đừng cắt móng tay, chân vào ban đêm, nghe có vẻ vô lý đúng không? Nhưng đây là tín ngưỡng từ xa xưa của người Nhật. Theo cách đọc của người Nhật thì câu “Cắt móng tay vào ban đêm” nó giống như câu “Cuộc sống của bạn ngắn ngủi” và còn rất nhiều lý do khác như cắt móng chân vào buổi tối sẽ không gặp được cha mẹ khi mất, chính vì vậy mà họ kiêng kỵ.

Hiện nay ở Nhật vẫn còn nhiều người kiêng kỵ những điều này, nếu muốn tạo ấn tượng tốt với người Nhật bạn nên tránh làm những điều này.

2. Không nên huýt sáo vào ban đêm

1359d1fa18bd5c34a6109115bf8f711e

Huýt sáo vào buổi tối là cách gọi hồn ma, quỷ, rắn….

Theo như quan niệm của người Nhật và Việt Nam có nét giống nhau về điều này.

Trẻ con Nhật thường hay bị người lớn dọa rằng “Không được huýt sáo vào buổi tối. Vì nếu thổi sáo thì ma, quỷ sẽ tới”,… Dù như thế nào đi chăng nữa thì huýt sáo vào buổi tối sẽ mang tới điều không may. Còn nhiều người cho rằng huýt sáo tạo ra các tiếng gió nghe rất ghê rợn vào ban đêm giống như đang gọi hồn ma. Cảm giác rùng rợn, sợ hãi cho người khác vào đêm khuya.

Bạn nào đi thực tập sinh ở Nhật nên nhớ nếu có tăng ca về khuya thì đừng nên huýt sáo nhé.

3. Con số 4 có đem may mắn cho bạn không?

The-number-numerology-22189671-1732-1732

Ở Nhật nói chung và các nước nói riêng, nhiều người cho rằng số 4 đem tới xui xẻo và không may mắn.

Nhưng thực tế con số 4 này có nhiều giải thích, theo như học thuyết của Trung quốc có: Sinh, lão, bệnh, tử, tương tác với các số đầu là 1, 2, 3, 4, vì thế số 4 ứng với số tử bởi vậy rất nhiều nơi kỵ số này.

Ngoài ra thì cách phát âm số 4 của người Nhật giống như “Shi” (Shinigami) nghĩa là “thần chết”. Vì vậy nhiều nơi công trình kiến trúc, thang máy không có tầng 4 hay số phòng có số 4, các công trình kiến trúc luôn có số bậc thang không chia hết cho 4 vì bước cuối cùng không phải là số của thần chết.

Những điều kiêng kỵ của người Nhật bạn nên tránh nhất là điều này.

4. Để ý khi ăn uống 

Khi đi trên đường phố, không nên vừa đi vừa ăn, bằng không sẽ bị các cụ già khiển trách.

Người Nhật khi ăn ở ngoài đường họ thường bớt lại một chút để mang về, đừng hiểu lầm họ nhé vì đây là cách người Nhật thể hiện sự lịch sự thôi.

Nếu gõ đũa vào chén cơm sẽ phát ra âm thanh keng, leng keng, giống như tiếng gọi âm hồn, ma quỷ tới, bởi vậy họ rất kiêng kỵ.

Không được đặt đũa ngang hay cắm đũa thẳng đứng vào bát cơm, cách này chỉ dùng trong đám tang của người chết nên họ cũng kiêng kỵ.

img_2

2013021803093901c

Và bạn đừng bao giờ dùng đũa chuyển thức ăn. Người Nhật khi hỏa táng cho người thân hay họ hàng, bạn bè đã chết, họ thường dùng đũa để gắp xương người chết, thế nên bạn tuyệt đối không được dùng đũa để chuyển thức ăn vì sẽ tạo ra sự liên tưởng không hay.

caa45a6c

5. Gặp đám tang trên đường

i320

Nếu bạn đi đâu ra ngoài đường mà vô tình gặp đám tang thì điều quan trọng là bạn phải dấu ngón tay cái của mình đi.

g090325-3

Ở Nhật mọi người thường quan niệm ngón tay cái là nơi dẫn đến linh hồn của mỗi người nên phải dấu đi, như vậy thì ma quỷ không thể vào trong người được.

6. Tặng quà, thăm người ốm 

Các bạn đang là thực tập sinh tại Nhật hay chuẩn bị qua Nhật nên chú ý những điều này, nếu muốn tặng quà cho sếp của mình.

Tặng giày, bít tất cho người lớn tuổi là không nên vì nó thể hiện sự thiếu tôn trọng với họ hoặc cấp trên.

06300a8075f8804845cc990058fa65da_m

Những món quà như hoa cúc, trà chỉ để dùng trong đám tang, những thứ như vậy bạn không nên dùng để làm quà tặng.

0000000028132

Ở Nhật tặng khăn tay là thể hiện việc muốn cắt đứt quan hệ, còn tặng khăn quàng thì được người Nhật rất thích.

Khi bạn đến thăm một người nào bị ốm thì ngoài những món quà trên bạn đừng nên tặng cho họ nhé.

Hay tặng chậu cây cũng không nên vì nó có nghĩa, cây có rễ chỉ việc bệnh tật vẫn còn gốc rễ sẽ khó mà trị hết bệnh được.

 7. Khi mua, bán

lecture

Ở Nhật hàng hóa họ thường được niêm yết giá cụ thể và họ không có thói quen mặc cả như người Việt Nam. Vậy nên các bạn khi sang Nhật đừng nên mặc cả vì nó thể hiện sự thiếu tôn trọng với họ.

Những điều kiêng kỵ của người Nhật nêu trên chỉ là nhũng điều cơ bản nhất cần biết khi đến Nhật Bản. Vì mỗi vùng, miền khác nhau và những phong tục khác nhau. Các bạn nên chú ý hỏi mọi người hay bạn bè trước khi giao tiếp với người Nhật ở địa phương mà bạn cư trú.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn đi du học ở Nhật hay muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản.

Takahashi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: