Người Trung Quốc nghĩ như thế nào về người Nhật?

Bạn có đang thắc mắc tại sao người Trung Quốc luôn nghĩ xấu cho người Nhật?

Một tác gia chuyên viết về truyện Trung Quốc đã đưa ra những so sánh ví von để bạn có thể hiểu chính xác cội nguồn cuộc xung đột giữa người Trung Quốc và người Nhật trên báo đài.

( Nguồn nghiencuulichsu)

Ông đã đơn cử trường hợp xung đột sẽ xảy ra nếu người Đức không xin lỗi Châu Âu và Mỹ khi trục xuất hàng ngàn người Do Thái và cộng đồng thiểu số khác ra khỏi lãnh thổ. Ngoài ra, ông còn nêu lên các giả định khác như: sách giáo khoa của Đức dạy về chiến tranh thế giới thứ 2 mà lại không đề cập đến các tội ác mà Đức Quốc Xã đã gây ra trong quá khứ. Điều này sẽ gây ra cuộc phẫn nộ lớn trên toàn cầu.

Các cuộc chỉ trích gây gắt sẽ “phun trào” như ngọn núi lửa, người dân Đức sẽ phải hứng chịu làn sóng căm thù của thế giới trước tội ác trong quá khứ của Đức Quốc Xã.

( Nguồn nghiencuulichsu)

Trong quá khứ, quân lính Nhật cũng đã tham gia vào nạn diệt chủng, nô dịch, khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa và bắt bớ những người dân vô tội, tàn sát hàng nghìn người.

Theo lịch sử ghi chép người Nhật đã gieo rắc tội ác ở khắp nơi trong thế chiến thứ 2, bao gồm cả Trung Quốc.

Ông đã hãi hùng khi đọc các bài báo viết về trẻ em đã bị quân lính Nhật tử hình dã man đến như thế nào hay bị đun trong nồi nước sôi. Lính Nhật cũng thường xuyên ném bom vào khu dân cư, thiêu sống phụ nữ và trẻ em đang trốn trong hang núi.

Từ những tin tức trên, ông đã tìm đến những gia đình có người thân mất trong nạn diệt chủng trên.

Lòng căm thù và sự phẫn nộ trong ông trỗi dậy khi những dòng nước của họ rơi xuống. Câu chuyện của họ như sống lại thêm một lần nữa dù 75 năm đã trôi qua. Khoảng thời gian Nhật chiếm lĩnh Đài Loan và Trung Hoa thật hà khắc, nó giống như một cơn ác mộng không thể nguôi ngoai, sự bốc lột tàn bạo, các trò tra tấn dã man bất kể mọi lứa đứa tuổi, trẻ em hay phụ nữ.

Khoảng thời gian đó như một vết thương lòng khắc sâu vào trái tim của người Trung Hoa đến tận ngày hôm nay. Cớ sự là vậy nhưng Nhật Bản lại chối bỏ quá khứ của mình với những lời biện minh không thoả đáng.

Trong một cuộc thương thảo giữa các nước, các hoạt động ký kết hàm chứa thông điệp hàn gắn tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Trung Hoa được đưa ra.

Người dân Trung Quốc đã phản đối kịch liệt, họ nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra,  mối hận thù này sẽ khắc sâu vào trong tâm trí các thế hệ tiếp nối Trung Hoa dù cho Nhật gửi lời xin lỗi.

( Nguồn awesomestories)

Có vẻ như, với người dân Trung Hoa lời xin lỗi của người Nhật đã quá muộn màng đến nỗi họ không cần nữa. Dù cho Nhật chịu bồi thường hay hỗ trợ hợp tác với họ thì vẫn không thể xoa dịu được nỗi đau đã gây ra, hơn nữa nỗi đau cho sự chờ đợi lời xin lỗi cũng đã không còn ý nghĩa nữa.

Chiến tranh là điều tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại dù bên thắng hay bên thua, ai cũng phải chịu tổn thương và mất mát.

Ngay trong lòng Nhật Bản thời bấy giờ, cũng chính đa số người dân Nhật phản đối phong trào diệt chủng tại đất nước của họ. Cuộc đấu tranh trong lòng nạn diệt chủng cũng khắc nghiệt đau thương không kém.

Theo quora

Midori (quora)

Choáng váng với thầy giáo Nhật Bản tái tạo các tuyệt tác nghệ thuật trên thế giới chỉ với phấn và bảng

Lần đầu tiên Manga của họa sĩ Việt được chuyển thể thành Live-action

Saigo Takamori: Điển tích của vị Samurai chân chính cuối cùng

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: