Xung quanh các nhà ga Tokyo có khoảng 37000 chiếc xe đạp bỏ quên

k10010490001000

Tại Tokyo hàng năm cứ vào tháng 10 sẽ có một cuộc điều tra số lượng xe đạp và xe máy bỏ quên tại các vỉa hè các nhà ga.

Năm 2015 có khoảng 37,000 chiếc, giảm hơn 5,000 chiếc so với năm trước đó. Năm 1990 có khoảng 240,000 chiếc nhưng những năm sau đó bắt đầu giảm lại.

Ở nhà ga mà có nhiều nhất là Akabane, 645 chiếc, tiếp theo đó là nhà ga Akihabara, nhà ga Shinjuku và Kinshichou.

Các bãi giữ xe quanh các nhà ga thì càng ngày càng tăng. Năm 2015 có khoảng 2445 bãi đậu xe với sức chứa khoảng 920,000 xe.

Những chiếc xe bỏ quên đó thì chính quyền thành phố hoặc quận sẽ một phần vứt bỏ đi, còn một phần sẽ trả về cho chủ nhân của nó. Công việc hàng năm tiêu tốn khoảng 100 triệu yên tương đương 20 tỉ đồng.

Tại sao lại có chuyện bỏ quên như thế này, lần sau hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

Takahashi

1

Phát lệnh truy nã một người Việt liên tiếp ăn cắp các xe đạp đắt tiền tại Tokyo

Nhân viên văn phòng Nhật đi làm bằng xe đạp?

Xe đạp thích hợp cho các bà mẹ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: