Ý nghĩa của những loài hoa bạn nên biết để tránh tình huống khó xử khi tặng nhầm

Khi đến Nhật Bản, chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều loài hoa được trồng ở nhiều khu vực tùy theo địa hình, thời tiết… Bên cạnh đó cũng có một số loài là đặc trưng của Nhật Bản.

Người Nhật rất thích ngắm hoa không chỉ vì nét đẹp của những loài hoa mà chúng còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau về cuộc sống, tình yêu, lễ nghĩa…

Hôm nay Japo sẽ giới thiệu đến các bạn những loài hoa và ý nghĩa của chúng đối với người dân xứ sở hoa anh đào.

Hoa Cẩm Chướng (Kaneshon)

Ở Nhật, loài hoa này biểu trưng cho tình yêu. Vào ngày của Mẹ những đóa hoa Cẩm Chướng chính là món quà phổ biến trong ngày này. Những chàng trai tặng hoa cẩm chướng cho bạn gái đồng nghĩa với việc bày tỏ tình cảm sâu đậm của mình với đối phương.

Nguồn cayvahoa

Hoa Hồng Vàng (Kiiroibara)

Tại Nhật, khi bạn tặng loài hoa này cho một người nào đó, đồng nghĩa với việc bạn thật sự rất ghét họ và điều này có thể làm cho đối phương mất thiện cảm với bạn.

Nguồn akibanation

Hoa Chuông Xanh (Buruberu)

Loài hoa này biểu trưng cho lòng biết ơn sâu đậm và sự khiêm nhường. Bên cạnh đó hoa Chuông xanh còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, điều này cả người Nhật và người Anh giống nhau.

Nguồn hoatuoidep

Hoa Cúc Trắng (Shiragiku)

Các bạn có thể thấy, trong những đám tang người ta thường trưng hoa Cúc Trắng là phong tục ở nhiều đất nước trên thế giới. Nhật Bản cũng không ngoại lệ, loài hoa này tượng trưng cho sự thương tiếc, nỗi buồn mất mát.

Nguồn commons

Hoa Thủy Tiên (Suisen)

Loài hoa xinh đẹp này rất có ý nghĩa đối với người Nhật. Đối với họ, hoa Thủy Tiên tượng trưng cho sự kính trọng, lòng tôn kính đối với những người có ơn dưỡng dục, có công sinh thành. Ngoài ra loài hoa này còn được dành tặng cho những người “thầy”.

Nguồn pixabay

Hoa Hồng Nhung (Akaibara)

Ở hầu hết tất cả các nước, hoa Hồng Nhung mang ý nghĩa của sự lãng mạn, thể hiện tình yêu sâu đậm và dĩ nhiên Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Đây là loài hoa mà các chị em phụ nữ đặc biệt yêu thích.

Nguồn en.compathy

Hoa Lan Huệ (Amaririsu)

Tại nhiều nước trên thế giới, loài hoa này mang biểu tượng của niềm kiêu hãnh nhưng tại Nhật, hoa Lan Huệ được xem là loài hoa hết sức đáng yêu vì chúng thể hiện cho sự ngại ngùng, bẽn lẽn.

Nguồn nao-k.jp

Hoa Hồng Trắng (Shiroibara)

Quan niệm của người Nhật và nhiều nước khác trên thế giới cũng có nét tương đồng về loài hoa hồng trắng này. Đối với người Nhật, hoa Hồng Trắng biểu tượng cho sự ngây thơ, dâng hiến và tĩnh lặng thì ở nhiều nước khác, loài hoa này tượng trưng cho người con gái đức hạnh, trong trắng.

Nguồn pixabay

Hoa Tullips Đỏ (Akaichurippu)

Ở Hà Lan, loài hoa này biểu trưng cho tình yêu thì tại Nhật Bản hoa Tullips Đỏ trở thành loài hoa của danh vọng, sự giàu có. Bên cạnh đó, hình tượng quý bà vừa xinh đẹp vừa giàu có hiện trên mỗi đóa hoa Tullips Đỏ.

Nguồn en.compathy

Hoa Tullips Vàng (KiiroiChurippu)

Ở bất kỳ đâu, hoa Tullips Vàng là loài hoa dành cho những người mà bạn đã “thầm thương trộm nhớ”. Nếu ai đó nhận được đóa hoa này thì hãy đáp lại tình cảm của người tặng đi nhé.

Nguồn ipernity

Hoa Anh Thảo (Sakuraso)

Đây là loài hoa biểu hiện cho tình yêu vĩnh cửu thì khi sang Nhật, hoa Anh Thảo biểu hiện cho sự bất chấp, vẫy vùng trong tuyệt vọng. Đây là loài hoa không được yêu thích ở xứ sở phù tang.

Nguồn hoasaigon

Hoa Đậu Thơm (Suitopi)

Đây là loại hoa đặc biệt, chỉ có ý nghĩa khi ở Nhật. Khác với vẻ ngoài đẹp đẽ, hoa Đậu Thơm mang ý nghĩa rất buồn trong chuyện tình cảm, là lời chia ly của những cặp đôi.

Nguồn khoahocphattrien

Hoa Xương Rồng (Saboten no hana)

Ở Nhật hoa xương rồng biểu hiện cho dục vọng khác với ý nghĩa tượng trưng cho tình mẹ ở nhiều nước trên thế giới. Vì vậy hãy cẩn thận với những bông hoa này tại Nhật.

Nguồn pixabay

Như vậy chúng ta đã biết được ý nghĩa của nhiều loài hoa tại Nhật Bản. Có nhiều loài hoa tượng trưng cho những điều tốt đẹp cũng có loài biểu hiện cho sự tuyệt vọng nhưng chúng ta vẫn công nhận là những loài hoa đều rất đẹp theo cách của chúng, không loài nào giống loài nào.

Hãy chia sẻ với Japo về những loài hoa khác mà bạn biết nhé!

Ashirogi

Xứ hoa Nhật Bản: 12 điểm ngắm hoa miền Đông nước Nhật

Ikebana – Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản

47 điểm ngắm hoa anh đào nhất định bạn phải tới một lần trong đời của 47 tỉnh thành nước Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: