Những điều tưởng chừng như bình thường ở Nhật nhưng được người nước ngoài đánh giá cao

Nhật Bản là một đất nước giàu có với nền công nghệ hiện đại, tiên tiến và ngày càng “tự động hóa” ngay cả trong cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, xứ sở Hoa Anh đào cũng là một đất nước đậm chất truyền thống với hơn 1000 lễ hội được tổ chức hằng năm trên khắp cả nước, những lễ nghi, phép tắc, truyền thống tốt đẹp được người dân gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay.

Nếu bạn là người nước ngoài sang Nhật Bản du lịch thì chắc chắn bạn sẽ ngỡ ngàng với cách ứng xử của người dân bản địa và khó có thể “thích nghi” trong một sớm một chiều.

Khi muốn sang Nhật học tập, làm việc và sinh sống, đòi hỏi bạn phải tìm hiểu thật kỹ văn hóa nước sở tại vì người Nhật rất xem trọng cách ứng xử giữa con người với con người.

Những quy tắc hành xử và những hành động sau đây được xem là bình thường đối với người dân bản địa nhưng có thể khiến bạn ngỡ ngàng, khen ngợi.

Tập thể dục buổi sáng

Nếu bạn muốn tập thể dục vào mỗi buổi sáng và muốn có người tập cùng mình trong khi bạn của bạn đều không rảnh thì hãy ra công viên. Tại đây bạn sẽ bắt gặp rất nhiều người, dù nam hay nữ, kể cả người già trẻ em đều có mặt tại đây để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe.

Từ rất lâu, họ xem tập thể dục vào mỗi buổi sáng là văn hóa và duy trì cho đến ngày nay. Phần lớn người dân đều rất thích tập thể dục vào buổi sáng, họ cho rằng sức khỏe là cực kỳ quan trọng là cội nguồn cho sự thành công trong cuộc sống.

Nguồn suckhoe.vnexpress

Cũng chính vì thích tập thể dục nên người Nhật đã nghĩ ra bài thể dục đặc trưng của riêng họ, được gọi là Rajio Taiso, vẫn được mọi người tập cho đến ngày nay. Bên cạnh đó cũng có một số tập Yoga, thể dục nhịp điệu, chạy bộ…nhưng hầu hết mọi người đều rất thích tập Rajio Taiso.

Nếu bạn là một nhân viên bận rộn, không thể dành nhiều thời gian để ra công viên tập giống mọi người vì phải đến công ty sớm thì đừng nên lo lắng, vì ở nhiều công ty vẫn tổ chức tập thể dục trước giờ làm cho nhân viên của mình.

Giờ tập thể dục buổi sáng tại một trường tiểu học.

Nguồn youtube

Chúng ta có thể thấy tập thể dục vào mỗi buổi sáng đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của người Nhật. Vừa mang lại sức khỏe cho mọi người vừa là khoảng thời gian để mọi người thư giãn, trò chuyện và là nơi chúng ta có thể giao lưu, tìm kiếm nhiều mối quan hệ.

Trường học không phân cấp

Tại Nhật, có thể nói trường học là một trong những nơi bình đẳng nhất trong xã hội. Mọi học sinh dù nghèo hay giàu, nổi tiếng hay bình thường đều phải mặc đồng phục do nhà trường quy định và không có ngoại lệ cho những trường hợp thay đổi theo ý muốn nào.

Tất cả học sinh tiểu học đều được học chữ Kanji, không có bất kỳ bài kiểm tra nào cho đến khi 10 tuổi. Nền giáo dục Nhật Bản ưu tiên phát triển nhân cách khi còn nhỏ và hướng mọi trẻ em trở thành một công dân tốt trước khi học kiến thức.

Nguồn afamily

Bên cạnh đó, trường học Nhật Bản không có một người lao công nào vì mọi hoạt động giữ vệ sinh ở trường học đều được các em thực hiện ngay từ khi học tiểu học. Vào những buổi ăn trưa tại trường cũng do các em đảm nhiệm và cũng chính các em tự phân công, thay phiên cho nhau để mọi người cùng phát triển.

Nhà trường thường xuyên phối hợp với phụ huynh để các em nhỏ có môi trường tốt để hòa nhập với mọi người, rèn luyện tính kỷ luật và cách làm việc trong một tập thể. Không những thế, tính tự lập cũng được đề cao rèn luyện ngay từ khi các em còn nhỏ.

Nguồn youtube

Mọi người trên thế giới đánh giá cao về nền giáo dục tiến bộ ở Nhật Bản, luôn ưu tiên phát triển nhân cách của con người ngay từ khi còn nhỏ.

Ngày dành riêng cho trẻ em

Trẻ em chính là tương lai của một đất nước. Người Nhật rất quan tâm đến sự phát triển của trẻ từ thể chất cho đến tâm hồn.

Bên cạnh đó người Nhật có rất nhiều ngày lễ dành riêng cho trẻ em nhằm đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của chúng.

Vào ngày 15/11 ( Shichi-go-san) là ngày lễ phụ huynh bày tỏ lòng mong muốn con cái lớn lên một cách khỏe mạnh. Trẻ em ở độ tuổi 3, 5, 7 đều được cha mẹ đưa đến viếng các ngôi đền và cầu mong cho tương lai của con cái.

Nguồn kenh14

Song song vẫn có những ngày lễ dành riêng cho bé trai và bé gái. Hinamatsuri là ngày lễ của con gái vào ngày 3 tháng 3 hằng năm. Ngày 5 tháng 5 chính là ngày của các bé trai hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ.

Với những ngày lễ của trẻ em, khắp nước Nhật đều tổ chức ăn mừng và cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với con cái của họ. Việc tổ chức ăn mừng cũng được thực hiện theo truyền thống như cho trẻ mặc những trang phục đặc biệt, treo cờ cá chép…Trẻ em được dịp vui chơi thỏa thích vào những ngày của mình mà không sợ bị trách mắng.

Ngoài ra, còn có một ngày tất cả thiếu niên chuyển sang độ tuổi trưởng thành và bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Đó là lễ thành nhân vào chủ nhật thứ 2 của tháng 1. Những thanh niên vào độ tuổi 20 bất kể nam hay nữ đều đến dự lễ thành nhân được tổ chức ở một nơi trang trọng trong thành phố hoặc trong khu vực.

Nguồn kenh14

Thông qua những ngày lễ của trẻ em, người Nhật gửi gắm những yêu thương đến con cái của họ và xem xét, điều chỉnh cách dạy để con cái có thể phát triển một cách tốt nhất.

Văn hóa cúi chào

Trẻ nhỏ chào ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi; học sinh chào thầy cô giáo, đó là những điều mà mỗi người chúng ta ai ai cũng được dạy từ khi còn nhỏ. Câu tục ngữ “lời chào cao hơn mâm cỗ” vừa là lời khuyên nhủ, vừa là thước đo để đánh giá một con người ngay cả trong xã hội hiện đại.

Nhưng đối với người Nhật, hành động cúi chào người khác đã trở thành nét văn hóa lâu đời. Không chỉ trẻ nhỏ, học sinh chào thầy cô mà những đối tượng được cúi chào còn mở rộng ra: nhân viên cúi chào sếp, cửa hàng cúi chào khách….

Nguồn nozomi.edu

Một con người được giáo dục đúng cách và có nhân phẩm tốt đều được đánh giá qua lời chào đầu tiên. Bạn sẽ được mọi người đánh giá cao và sẽ gây được ấn tượng sâu sắc với người nói nếu như bạn cúi chào một cách chân thành.

Không những thế, khách hàng hoặc đối tác kinh doanh được coi như là một vị thần và được đối xử tôn trọng một cách đáng kinh ngạc. Trong những cuộc gặp mặt, hành động tiễn khách là một điều hết sức bình thường nhưng ở Nhật đây là một việc có thể nói là rất quan trọng.

Nếu bạn là đối tác của một công ty nào đó, việc một dàn nhân viên đứng cúi chào bạn một cách trang nghiêm trong lúc tiễn bạn ra về và đến, khi không thể thấy bạn mới thôi là một việc làm hết sức ý nghĩa.

Các em nhỏ cúi chào cảm ơn khi được nhường đường.

Nguồn youtube

Điều này cũng cho thấy, công ty rất quan tâm đến đối tác của họ.  Đây còn là lời cảm ơn chân thành dành cho những vị khách khi ủng hộ dịch vụ.

Trên đây chính là một số điều bình thường ở Nhật nhưng “bất thường” với cả thế giới. Tuy nhiên đó chưa hẳn là tất cả, vẫn còn rất nhiều điều khác mà người Nhật làm cho chúng ta phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về nước Nhật ở những bài viết khác của Japo. Hãy cùng nhau hiểu rõ hơn về nước Nhật nhé!

Ashirogi

Rajio Taiso – bài thể dục 90 năm toàn dân Nhật đều tập

16 điều bình thường tại Nhật Bản nhưng nếu áp dụng ở bất cứ đâu thì đều sẽ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn

Trường mẫu giáo ở Nhật

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: