Người Nhật không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ

Không có một dân tộc nào là hoàn hảo cả. Con người đôi lúc cũng có những lỗi lầm rất ngớ ngẩn, không đáng trách.

Nước Nhật cũng vậy, bên cạnh những tiện nghi, cách sống và làm việc được người khác khen ngợi thì họ cũng có những khuyết điểm “buồn cười” và điều đó làm người nước ngoài có thể cảm thấy không thoải mái khi mắc vào những trường hợp như vậy.

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem người nước ngoài không thích điều gì ở Nhật.

ATM không mở suốt 24h

Khác với Việt Nam chúng ta, ATM đều mở suốt 24h để mọi người có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Thì ở Nhật, ATM thường chỉ mở đến 8 giờ tối. Nếu muốn rút tiền sau thời gian đó, bạn có thể đến cửa hàng tiện lợi và chắc chắn phải trả thêm phí vì điều này.

Nguồn 8n8n

Người da trắng, tóc vàng là người Mỹ

Điều này cũng thường bị lầm tưởng ở một số nước, không riêng gì Nhật Bản. Sự nhầm lẫn này có thể do Mỹ là cường quốc hàng đầu thế giới. Hơn nữa, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế nên nhiều người nước khác khi sang Nhật du lịch có thể hơi “chạnh lòng” một chút.

Lặp lại quá nhiều từ khi nói chuyện

Những từ khen ngợi như : Kirei (đẹp), Sugoi (tuyệt vời), Oishi (ngon)…thường được người Nhật dùng nhiều trong khi nói chuyện. Vì thế, nếu như hiểu được nghĩa của những từ phổ biến trên thì bạn có thể hiểu được gần 25% cuộc đối thoại với người Nhật rồi đấy. Cũng vì tính cách “dĩ hoà vi quý”, thích nghĩ cho đối phương nên người Nhật thường không tiếc lời hoa mỹ để khen ngợi đối phương, cuối cùng hai bên được vui vẻ.

Nguồn naruhodosouka

Tiếng Anh rất khó nghe

Đây có thể nói là điểm yếu rất dễ nhận ra ở nhiều người Nhật. Lý do dễ hiểu nhất đó là Nhật Bản là một nước phát triển và các hoạt động kinh tế thường diễn ra trong nước nên người dân không cần phải học tiếng Anh cũng như ngôn ngữ thứ hai khác. Tuy nhiên tại những nơi giao thương như Tokyo, Osaka…một số công ty còn đòi hỏi nhân viên phải biết nói tiếng Anh.

Khác với người Việt mình dùng chữ La-tinh để viết thì người Nhật dùng 3 bộ chữ mềm, chữ cứng và Hán tự. Điều này cũng ảnh hưởng đến phát âm tiếng Anh của người dân nước này ít nhiều.

Những người xăm mình không được vào các khu tắm công cộng và suối nước nóng (Onsen)

Onsen hoặc nhà tắm công cộng là những nơi mà mọi người đều khỏa thân và không phân biệt độ tuổi khi vào đây thư giãn, nghỉ ngơi. Vì “lõa thể” trước đám đông nên những nơi này không được một số người rụt rè, nhút nhát yêu thích.

Nguồn youtube

Bên cạnh đó, trẻ nhỏ cũng thường đến đây và nhiều người rất “quan ngại sâu sắc” đối với Yakuza -Mafia Nhật. Người Nhật cho rằng hễ người xăm mình là có liên quan đến Yakuza. Thế nên dù chỉ là hình xăm nhỏ, ngay cả người Nhật lẫn người nước ngoài đều không được vào những nơi công cộng như thế này.

Tiền xu vẫn dùng đến ngày nay

Ở Nhật Bản, những đồng xu có giá trị nhỏ như 1 yên, 5 yên, 10 yên… thường không dùng để thanh toán mà dùng để trả tiền thừa. Bên cạnh đó, có nhiều mặt hàng, sản phẩm bày bán với giá lẻ: 251 yên, 243 yên,…nên thường tiền dư sẽ là những đồng yên lẻ .

Nguồn nguyenvulong

Có rất nhiều người phải mang một cái ống hay túi chỉ để…đựng tiền xu. Khi bạn vào Combini mua đồ, dù là tiền thừa 1 yên cũng phải thối lại cho khách và đến cuối tháng bạn có thể đem đi cân số tiền ấy.

Người Nhật không có điểm nổi bật

Khác với những nước phương Tây đề cao cá nhân, sự sáng tạo, sự nổi bật trong cộng đồng thì ở Nhật ngược lại hoàn toàn. Người Nhật họ đề cao lợi ích chung của cộng đồng, của tập thể, hy sinh lợi ích cá nhân của bản thân vì mọi người. Điều này rất hiệu quả trong những việc yêu cầu sự đoàn kết cao độ.

Cách ăn mặc của họ không có gì nổi bật

Nguồn kobbydagan

Tuy nhiên cũng có những mặt hạn chế của “sự giống nhau” này. Trong lớp học, nếu bạn quá nổi bật, quá giỏi bạn có thể trở thành đối tượng bị bắt nạt. Điều này cũng ảnh hưởng đến nam giới trong mắt phụ nữ nước ngoài, họ không thích đàn ông Nhật Bản vì nhìn ai cũng như nhau, không có phong cách riêng cho bản thân.

Phụ nữ ít có tiếng nói trong xã hội

Có thể nói Nhật Bản là một nước trọng nam khinh nữ thời hiện đại vì phần lớn những người phụ nữ sau khi lấy chồng phải làm nội trợ, chăm con và ít khi tham gia các hoạt động xã hội. Thậm chí nhiều gia đình, người vợ muốn ra ngoài phải xin phép và giải thích một cách cụ thể về việc này.

Nguồn bbc.com

Bên cạnh đó, họ là những người chịu thiệt thòi nhất trong xã hội. Những vụ sàm sỡ trên tàu điện không phải là hiếm ở Nhật, nhưng mấy ai dám đứng lên, mạnh dạn tố cáo.

Khó có thể kiếm thức ăn nhẹ ở những máy bán hàng tự động

Khắp cả nước Nhật có gần 5,6 triệu máy bán hàng tự động, nhưng có đến 95% dùng để bán thức uống, 5% còn lại bán những thứ khác. Những người nước ngoài khi du lịch sang đây, họ cảm thấy rất khó khăn khi mua đồ ăn nhẹ như snack, kẹo…

Nguồn doisongphapluat

Tuy nhiên vẫn có những máy bán hàng tự động phục vụ những thứ mà nhiều người rất “yêu thích” như bắp rang, mì ly, tạp chí người lớn…thậm chí cả quần lót của nữ sinh đã dùng rồi cũng được bán với cái giá “trên mây”.

Quy định ngầm trên tàu điện

Khi tham gia phương tiện công cộng tại Nhật, bạn phải giữ im lặng, chấp hành những “quy định ngầm” như không được nói chuyện điện thoại, không được làm ồn …

Đây có thể nói là “quy định” hà khắc với những người năng động, sảng khoái và đặc biệt là người phương tây. Nếu như bạn gây náo động khi đang ở trên tàu điện hay xe buýt thì bạn sẽ nhận lấy những ánh mắt không mấy thân thiện của người bản địa. Có thể bạn sẽ trải qua “bầu không khí ảm đạm” chưa từng có khi ở Nhật.

Video hài hước về cách đi tàu điện của người Nhật 

Nguồn youtube

Ngoài ra, người nước ngoài không thích những người Nhật ngủ gật trên tàu điện hoặc ngoài đường vì dường như họ phô ra sự bê tha, bừa bộn cho mọi người xem. Nhưng sau hàng tiếng đồng hồ làm thêm tại công ty, kiệt sức cũng là điều dễ hiểu.

Trên đây chính là những điều người nước ngoài nhìn nhận người Nhật, có một số điều khá “ngớ ngẩn”, cũng có một số điều bất cập phải chăng người Nhật nên thay đổi để phù hợp với thời đại hội nhập?

Tuy nhiên đây không phải là tất cả, vẫn còn nhiều điều khác mà chỉ có trải nghiệm thật sự mới mang lại. Vì thế, nếu như đã từng “nếm trải” những bức xúc nào khác ở xứ sở mặt trời, đừng quên chia sẻ với Japo nhé!

Ashirogi

Người Nhật trong suy nghĩ của người nước ngoài (phần 1)

Cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho người khuyết tật, thế nhưng thái độ thật sự của người Nhật như thế nào?

Những điều tưởng chừng như bình thường ở Nhật nhưng được người nước ngoài đánh giá cao

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: