Giới trẻ Nhật Bản cô đơn đến mức nào?

Nhật Bản là một đất nước với nhiều dịch vụ “lạ đời” mà bạn không thể bắt gặp được ở đâu trên thế giới. Cũng dễ hiểu thôi vì những dịch vụ này sinh ra để đáp ứng nhu cầu của người dân cả nước .

Họ có hẳn một dịch vụ rất “độc” dành cho những người cô đơn, không có bạn bè và đặc biệt là muốn tận hưởng cảm giác đông vui khi có người bầu bạn xung quanh trong những buổi tiệc. Đó chính là dịch vụ cho thuê bạn bè và điển hình là công ty Family Romance.

Nguồn howibecametexan

Đây là một dịch vụ rất tốt đối với những người muốn gây ấn tượng với người khác trên mạng. Khách hàng tiềm năng của dịch vụ thuê bạn bè thường là những người mới chia tay người yêu, những người không có bạn bè để chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo công ty Family Romance, họ nhận được khoảng 20 đến 30 yêu cầu trong một tháng. Bên cạnh mục đích giúp khách hàng cảm thấy được an ủi, các công ty còn cho rằng đây là “dịp tốt” để làm bạn trai hoặc bạn gái cũ hối tiếc.

Không những cho thuê bạn bè, công ty Family Romance còn cho thuê khách mời đám cưới, những người tham dự hội thảo và thậm chí cả cha mẹ giả, những người cần sự giúp đỡ như khi bên nam/nữ gặp gỡ gia đình đối phương.

Nguồn pcmag.com

Dịch vụ thuê người như thế này tốn bao nhiêu chi phí?

Con số mà công ty Family Romance đưa ra nhận được nhiều sự đồng tình từ khách hàng, có thể nói là giá cả phải chăng. Đối với những khách hàng chỉ thuê một người chi phí là 8.000 yên/1 người/ 2 giờ (khoảng 1 triệu 600 nghìn đồng), còn đối với việc thuê một nhóm 4 người thì tốn 32.000 yên tương đương 6,360,000 đồng.

“Một số bạn trẻ muốn đẹp lộng lẫy trên mạng xã hội đang ngày càng tăng lên”. Cô Maki Abe nhấn mạnh hiện trạng xã hội ngày này.

Bên cạnh đó cô cũng tỏ vẻ thất vọng: “Thành thật mà nói, tôi hy vọng số lượng yêu cầu dịch vụ như vậy sẽ giảm xuống. Tôi cảm thấy rằng những người trẻ tuổi dường như không muốn tiết lộ khía cạnh yếu đuối, dễ bị tổn thương của họ”.

Video dưới đây phỏng vấn suy nghĩ của giới trẻ Nhật về dịch vụ cho thuê “bạn” của công ty Family Romance.

Nguồn youtube

Vậy nguyên nhân vì sao thanh niên Nhật Bản ngày nay trở nên cô đơn như vậy?

Công nghệ càng tiên tiến kéo theo đó là sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội. Có lẽ đây là nguyên nhân chính hình thành nên các chàng trai “ăn cỏ” và những cô nàng “cá khô” như bài viết trước Japo có đề cập.

Thời đại con trai “men lỳ” cũng đang dần đến hồi kết. Thay vào đó là những chàng trai thích son phấn, ăn diện mỗi khi ra đường, kết hợp với việc chán yêu đương hay không có hứng thú với tình dục.Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tỷ lệ sinh nở giảm sút ở Nhật.

Bên cạnh đó, với mức sống cao như ở Tokyo, Osaka…nhiều người trẻ chỉ thích cắm đầu vào công việc, bớt đi thời gian dành cho gia đình, bạn bè và các cuộc gặp gỡ mới trong cuộc sống. Tỉ lệ những người không có bạn bè, độc thân đang dần tăng cao cũng vì bản tính rụt rè, nhút nhát, sợ sệt và “văn hóa không làm phiền” của họ.

Cứ tình trạng này, không biết tương lai nước Nhật sẽ đi về đâu?

Nếu chính bản thân họ không chịu thay đổi thì có thể người Nhật sẽ trở thành một dân tộc “khan hiếm” trong tương lai không xa.

Ashirogi

Cách diện trang phục không giống ai của giới trẻ Nhật Bản

Có phải giới trẻ Nhật Bản đều quan hệ trước hôn nhân?

Giới trẻ Nhật ngày nay mong muốn gì nhất?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: