Có thể gọi “Hãy cứu tôi” lúc khẩn cấp bằng điện thoại cộng cộng

img_0e75c776ddf4e3d981f2df5d6b3f1c011527847

Hai năm trước có xảy ra vụ việc một bé gái 15 tuổi bị lạc ở tỉnh Saitama, tuy nhiên vào ngày 27 tháng 3 năm 2016 vừa qua người ta đã tìm thấy cô gái ở Tokyo.

Cô gái đã dùng điện thoại công cộng để gọi điện cho cảnh sát nhờ sự giúp đỡ.

Ngày nay, điện thoại di động ngày càng tăng lên, điện thoại công cộng dần mất tác dụng, số lượng càng ngày càng giảm đi.

Theo số lượng thống kê, vào tháng 3 năm 2005 toàn nước Nhật có khoảng 440 ngàn trụ điện thoại công cộng tuy nhiên đến tháng 3 năm 2015 số lượng này đã giảm hơn một nửa chỉ còn 180 ngàn cây.

e0187407_16474330

Khi xảy ra động đất lớn, điện thoại di động có khả năng không sử dụng được nên lúc đó điện thoại công cộng rất hữu ích.

Dùng điện thoại công cộng trong trường hợp gọi xe cấp cứu hay gọi cảnh sát thì hoàn toàn không tốn tiền.

Nên chăng tại các trường học nên có những buổi hướng dẫn học sinh cách sử dụng điện thoại công cộng, cách tìm kiếm địa điểm các bốt bằng internet.

Đối với các bạn du học sinh, thực tập sinh, điện thoại công cộng thật hữu ích phải không? Chỉ cần mua một cái thẻ chừng 2000 yên là bạn có thể gọi điện thoại thoải mái về cho gia đình bạn bè tại Việt Nam rồi.

Tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội khoảng chừng 10 năm trước điện thoại công cộng vẫn còn phổ biến, tuy nhiên đến giờ thì rất hiếm gặp. Âu cũng là một hoài niệm đáng nhớ phải không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: