Học hỏi nguyên tắc dạy con của người Nhật để trẻ phát triển tốt

Giáo dục của Nhật Bản được xem là nền giáo dục tiến bộ, được cả thế giới công nhận và khâm phục. Bên cạnh kiến thức, định hướng, giúp trẻ em trở thành những người tốt, công dân có ích cho xã hội là mục tiêu hàng đầu của giáo dục Nhật Bản.

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với gia đình và cộng đồng, hướng dẫn trẻ đi đúng hướng. Từ khi còn bập bẹ, biết đi cho đến tuổi thành nhân, gia đình là nhân tố không thể thiếu trong việc giáo dục trẻ em.

Nguồn agiadinh

Sau đây là những nguyên tắc nuôi dạy con từ nhỏ của người Nhật.

1. Đối với trẻ, không cần phải quá thông minh. Sáng dạ, học giỏi, không hẳn là một điều tốt, điều tất yếu là trẻ cần có nhân cách tốt.

2. Để nuôi dạy con được tốt, môi trường cũng rất quan trọng. Khó có thể dạy được trẻ có nhân cách tốt nếu người trong gia đình hay xung đột, trường học nhiều đứa trẻ hư, xung quanh nơi sống có nhiều tệ nạn.

3. Tuyệt đối không bao giờ để trẻ hình thành những thói quen xấu. Cha mẹ không nên thỏa hiệp ngắn hạn, sẽ làm ảnh hưởng xấu cho con. Ví dụ: Nếu trẻ không ăn, đừng bao giờ bật điện thoại, ti vi hay trao đổi với con. Lâu ngày sẽ dễ thành thói quen khó bỏ.

4. Tôn trọng trẻ em, biết đồng cảm, chia sẻ với trẻ. Khi trẻ làm sai đừng vội quát tháo, thay vào đó hãy hỏi lý do và tìm cách giải quyết.

5. Luôn luôn phải nói sự thật với trẻ. Cha mẹ chỉ cần chú ý đến cách nói và kỹ năng nói là được. Không bao giờ được tỏ vẻ “ngoại giao”, nói dối người khác trước mặt con trẻ.

Nguồn baomoi

6. Tránh tình trạng thỏa hiệp với trẻ dù biết trẻ sẽ nhõng nhẽo, phản đối. Thỏa thuận chỉ khiến kết quả tồi tệ hơn.

7. Chế độ ăn uống cho trẻ phải được cân bằng. Trẻ dưới một tuổi, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng chính. Hơn một tuổi nên ăn dặm từ từ với 3 bữa một ngày, chế độ dinh dưỡng thực phẩm cân bằng và phong phú.

8. Trẻ em không bao giờ để mình bị đói, vì vậy không cần ép con ăn và lo con đói.

9. Tập cho trẻ thói quen bữa ăn phải được diễn ra trên bàn ăn. Không ngồi vào bàn thì không được ăn.

10. Bổ sung đầy đủ Canxi cho trẻ, nếu trẻ không thiếu thì không cần. Chỉ cần cho trẻ vui chơi dưới ánh mặt trời buổi sáng, tắm nắng thường xuyên là được.

11. Cho con mặc quần áo nhiều lớp. Như vậy khi con nóng có thể cởi bớt, lạnh có thể khoác thêm.

12. Dạy cho trẻ biết giữ lời hứa. Vì lời hứa được giữ gìn đều có giá trị nhất định, không hứa những gì không làm được.

13. Cho trẻ thường xuyên ăn trái cây, rau củ. Vì chúng cung cấp nhiều chất sơ, Vitamin,…rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

14. Khi có lỗi không được đổ lỗi cho người khác. Hãy dạy trẻ tự mình nhận ra lỗi và xin lỗi trước, giải thích sau.

15. Trẻ sốt cao phải đưa đến bệnh viện khám, cố gắng yêu cầu xét nghiệm máu. Vì có nhiều căn bệnh nguy hiểm biểu hiện ra bên ngoài bằng việc sốt, không được quá chủ quan.

Nguồn marryliving

16. Cơ thể ai cũng có thể bị bệnh. Do vậy, khi một đứa trẻ bị cảm lạnh, bệnh nhẹ, đừng hoảng sợ. Không cần quá hoang mang.

17. Nếu việc trẻ làm không gây ảnh hướng đến sự an toàn của trẻ hay đến lợi ích của người khác, thì không được quá can thiệp vào hành vi của trẻ.

18. Để trẻ chơi thoải mái, không được giục giã. Mọi thứ trẻ tiếp xúc, tìm hiểu đều ảnh hưởng đến trí não của trẻ và khơi gợi niềm đam mê bên trong.

19. Không phải cái gì nguy hiểm thì cấm trẻ không được tiếp xúc. Hãy cho trẻ biết nguy hiểm là như thế nào, xảy ra ở đâu, làm thế nào để tránh. Cho trẻ tiếp cận với nguy hiểm trong phạm vi của cha mẹ.

20. Cần để trẻ có cơ hội tự bản thân trải nghiệm, càng nhiều càng tốt. Không nên nói trước kết quả, cứ để trẻ tự khám phá, tìm tòi, biết hậu quả, nếm mùi thất bại và biết cách để thành công.

21. Dạy trẻ con học cách chờ đợi. Ví dụ, xếp hàng là việc làm rèn luyện tính kỷ luật, kiên nhẫn và thể hiện sự bình đẳng.

22. Dạy trẻ con chịu trách nhiệm về hành động của mình. Có lỗi thì tự nhận lỗi, biết sai phải sửa.

23. Dạy cho trẻ cách cho đi và nhận lại là quá trình hai chiều. Người nhận cũng phải nói lời cảm ơn.

Nguồn diuembe

24. Hiện nay trong xã hội có nhiều phương pháp giáo dục con sớm. Nếu cha mẹ thực sự không hiểu, không biết phải làm thế nào thì đừng làm và đừng ép con.

25. Cha mẹ đảm bảo mỗi ngày phải có thời gian dành cho con, chơi với con.

26. Luôn có cách khiến con cười vài lần mỗi ngày để duy trì tâm trạng con được tốt.

27. Dạy trẻ cách đối mặt với thất bại. Trẻ có thể không được hài lòng, có thể bỏ cuộc, có thể cố gắng làm tiếp một lần nữa. Nhưng dứt khoát không khóc, không được suy sụp.

28. Nguyên tắc cơ bản là dạy con không được đánh bạn trước, tấn công bạn trước. Khi đến nhà trẻ, có thể thu hút sự chú ý của cô giáo và các bạn khác bằng cách nói lớn.

29. Trẻ có quyền quyết định những việc làm liên quan đến bản thân mình, những lúc thế này hãy tôn trọng và để trẻ có thể nói lên tiếng nói của mình.

30. Khi trẻ được 4, 5 tuổi, hãy dạy con cách tiêu tiền và cho con tiền tiêu vặt hàng tuần.

Nguồn agiadinh

Đây chính là những nguyên tắc mà người Nhật đã đúc kết bao đời này trong việc dạy dỗ con cái. Trẻ em chính là tương lai của đất nước, tương lai của loài người nên việc dạy dỗ đúng cách là một trách nhiệm vô cùng quan trọng.

Hiện nay, tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng…đều có các lớp dạy “Phương pháp giáo dục trẻ em trở thành người tốt” và những trường mầm non được Nhật Bản đầu tư về trang thiết bị, đội ngũ giáo viên có trình độ cao.

Các bà mẹ đang phân vân cách dạy con tốt, nhất định đừng bỏ qua 30 nguyên tắc trên đây nhé!

Ashirogi

Cha, mẹ Nhật dạy trẻ cách chi tiêu như thế nào?

Vì sao Nhật Bản không cho trẻ nghỉ học dù rét 10 độ C?

Trẻ em Nhật hành xử ra sao khi thấy người khác rơi Ví tiền?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: