Đèn lồng đỏ và văn hóa uống rượu sau giờ làm việc

4c8a1f8fece2a359a59c17dd1565da76

Không đơn thuần đây chỉ là chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa hàng cho đẹp mà nó còn có ý nghĩa khác là tại các cửa hàng này bạn có thể uống rượu với giá mềm.

Gần đây không còn nhiều cửa hàng dùng loại đèn lồng này nữa. Những cửa hàng nào có thâm niên trên 10 năm thì còn dùng nhiều loại đèn lồng này. Đặc biệt là ở Tokyo.

30620499_624

Đây là những quán rượu cho những người đi làm về ghé uống vài ly sau đó mới về nhà.

Quanh nhà ga Shinbashi có rất nhiều.

Vừa ăn các món nướng bên lò than hồng vừa nhắm nháp những ly rượu cay nồng quả là một cảm giác tuyệt vời đúng không?

Đến khi say thì mọi người mới về bằng tàu điện.

Đây là bộ dạng của nói chung của những người đi làm ở Nhật.

Khi tới những quán như thế này có thể bạn sẽ gặp được những người rất lạ lùng.

Giống như người này lấy chiếc cà vạt thắt lên đầu.

000

Chỉ có thể là Nhật Bản.

Đây là hình ảnh biểu tượng cho những người đã say.

Nhưng tại sao lại quấn cà vạt lên đầu?

Tại Nhật Bản tồn tại một nét văn hóa đó là “Băng buộc đầu”.

magicmarket_4560320836186

20081016204623

Khi cần nói cố gắng hoặc tập trung trong chuyện gì họ sẽ quấn miếng vải mỏng lên đầu thật chặt rồi hô lớn “Cố gắng!”.

Do say xỉn nên trong vô thức họ đã lấy cà vạt để thực hiện nét văn hóa này mà không biết. Thật thú vị.

Khi đang uống thì cũng không cần phải thể hiện vậy đúng không? Tuy nhiên đây lại là một tính cách đặc thù của người Nhật.

Nếu có cơ hội đi uống rượu với người Nhật bạn hãy lấy cà vạt rồi làm thử xem nhé. Người bạn Nhật đi cùng sẽ rất ngạc nhiên đó.

Tuy nhiên đừng uống quá chén nhé.

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: