8 dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang dần “biến mất” khỏi thế giới

Nhật Bản đang đối phó với điều mà các nhà kinh tế gọi là “quả bom thời kỳ nhân khẩu học”. Các bạn có thể hiểu như thế này, dân số Nhật Bản đang ngày càng già, trong khi tỉ lệ sinh hằng năm lại thấp. Đến một lúc nào đó, Nhật Bản chỉ là cái tên gọi của một vùng đất.

Những đứa trẻ được sinh ra ngày càng ít, trong khi số lượng người cao tuổi ngày càng tăng. Điều này, khiến chi phí an sinh xã hội dần trở thành gánh nặng trên vai của thế hệ trẻ sau này.

Dười đây là một số dấu hiệu rõ ràng nhất trong cuộc sống hằng ngày khiến Nhật Bản trở thành một “quả bom nổ chậm” đáng sợ.

Người trên 100 tuổi nhiều nhất thế giới.

Để đưa viễn cảnh già đi của Nhật Bản, năm 2017 đánh dấu năm thứ 47 liên tiếp rằng quốc gia này đã phá vỡ kỷ lục của mình về số người sống trăm năm hoặc những người sống qua sinh nhật lần thứ 100 của họ.

Nguồn asiasociety

Vào năm 2016, có 65.000 người trên 100 tuổi trong tổng số 127 triệu người và đạt con số 67.824 người vào năm 2017 từ báo cáo của Asahi Shimbun vào tháng 9.

Nhật Bản có tỷ lệ người sống trăm tuổi cao nhất so với các nước trên thế giới với 4,8 trên 100.000 người và ở Hoa kỳ là 2,2 trên 100.000 người.

Nguồn pewresearch

Tã dành cho người lớn bán chạy hơn tã dành cho trẻ em

Nguồn asia

Kể từ năm 2011, doanh số bán tả dành cho người lớn ở Nhật đã vượt trội so với tã lót dành cho trẻ em. Xu hướng này phản ánh mức độ nhóm người cao tuổi lớn đến mức báo động: nhóm người trên 65 tuổi chiếm bộ phận dân số lớn hơn bất kỳ nhóm người nào khác ở Nhật Bản.

Trong số 127,11 triệu người, có khoảng 26,7 % là người cao tuổi, tỉ lệ này tăng 3,7% so với 6 năm trước.

Tỉ lệ sinh đẻ ngày càng thấp

Nguồn news

Kể từ năm 1899 đến đầu năm 2016, số trẻ sinh ra hằng năm ở Nhật Bản đã vượt quá 1 triệu người. Khi các quan chức chính phủ kiểm đếm tổng số sinh trong năm ngoái, con số này đã giảm 20.000 so với tiêu chuẩn. Trong khi đó, sô người chết giảm khoảng 1,3 triệu người.

Ubasute dần dần quay trở lại Nhật Bản

Từ “Ubasute” là một từ Nhật cổ, chỉ một tập tục xa xưa ở Nhật, những người già bị bỏ rơi ở những nơi hẻo lánh cho đến chết. Gần đây xu hướng “Ubasute” đang quay trở lại.

Đây là một từ dùng để mô tả của những người trẻ tuổi bỏ mặc những người già trong các bệnh viện hoặc các tổ chức từ thiện. Nguyên nhân là do họ không đủ tài chính để chăm sóc những lớn tuổi.

Nguồn vietnammoi.

Tuy vẫn chưa phổ biến, nhưng tình trạng này có thể sẽ chuyển biến xấu hơn trong tương lai khi dân số Nhật cứ già hoá nhanh chóng như vậy. Theo đánh giá của một nhân viên công tác xã hội, những trường hợp như trên đạt ở mức tương đối thấp.

Nhà tù đang chuyển sang nhà dưỡng lão

Theo thống kê, khoảng 1/5 trên tổng số tội phạm ở Nhật Bản là người cao tuổi. Hầu hết là ăn cắp vặt.

Khi tỷ lệ tội phạm người cao tuổi tăng lên, các nhà tù đã trở thành viện dưỡng lão dành cho những tội phạm đặt biệt này. Các cai ngục có nhiệm vụ tắm rửa cho tù nhân và giúp họ mặc quần áo. Các chuyên gia nhận định điều kiện sống như vậy là quá tốt để họ “không tái phạm”.

Nguồn beta

Thông thường, những người thân sẽ chăm sóc các tù nhân một khi họ được thả ra. Nhưng trong một số trường hợp, chi phí, nỗi cô đơn trở nên quá lớn để chịu đựng một mình trong nền kinh tế gặp khó khăn. Vì thế nhiều người cao tuổi xem nhà tù như một sự thay thế tốt hơn.

Đồng hồ đếm ngược đến ngày tận thế

Theo thời gian, nơi có tình trạng tỷ lệ sinh thấp, không có người nhập cư bổ sung, điều này có thể hiểu đó một quốc gia sắp “tuyệt chủng”.  Theo dự kiến, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, trong thời gian ngắn, Nhật Bản sẽ mất 34% dân số vào năm 2100.

Nguồn beta

Nhìn rộng ra hơn, các nhà nghiên cứu Nhật Bản gần đây đã chấm dứt thời gian dự kiến dân số Nhật Bản sẽ biến mất bằng một đồng hồ đếm ngược. Theo mức sinh đẻ mới nhất, ngày Nhật Bản biến mất được tính toán và rơi vào ngày 12 tháng 8 năm 3776.

Bạn bè kết hôn với nhau trong sự tuyệt vọng

Một trong những đặc điểm chính của “bom nhân khẩu” là những người trẻ tuổi tập trung rất nhiều thời gian vào công việc thay vì các hoạt động xã hội, chủ yếu để theo kịp về mặt kinh tế. Tuy nhiên người Nhật vẫn muốn kết hôn, nhưng những gì họ làm chỉ là thỏa hiệp, hợp tác với bạn bè về mặt hôn nhân.

Nguồn isinsider

Theo thống kê của Cabinet Office vào năm 2015, gần 40% người độc thân ở độ tuổi 20 – 30 bao gồm cả nam và nữ đều cho biết, họ không cần một người yêu lãng mạn ở ngoài đời do họ không có thời gian hẹn hò.

Tờ Japan Times dẫn số liệu của công ty tư vấn hôn nhân O-net, có tới 74,3% thanh niên trong độ tuổi 20 ở Nhật không thích yêu đương, tăng gấp rưỡi lần so với tỉ lệ 50% vào năm 1996.

Nhân viên đang đối mặt với vấn đề ” Karoshi”

Giờ làm việc kéo dài sẽ dẫn đến sự gia tăng các trường hợp chết vì lao lực hay còn gọi là karoshi.

Một bản báo cáo từ tháng 10 đã kiểm tra mức độ Karoshi và nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, hơn 20%  trong tổng số 10.000 người trong cuộc khảo sát cho biết, ít nhất họ phải làm thêm 80 giờ mỗi tháng.

Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy những người trẻ tuổi tuyệt vọng đang  cố gắng giữ lấy công việc của mình băng cách chịu đựng sự bóc lột tàn nhẫn?

Nguồn isinsider

Vì vậy chính phủ Nhật Bản đang thực hiện các biện pháp để khuyến khích mọi người rời khỏi công ty đúng giờ, nghỉ một ngày hoàn toàn để cải thiện tình trạng Karoshi.

Nếu như tình hình Nhật Bản vẫn “lao dốc” như thế này, đến một ngày lẽ nào sẽ không còn Manga để đọc hay Idol năng động cho chúng ta xem nữa sao?

Các bạn nghĩ như thế nào về “quả bom thời kỳ nhân khẩu học”?

Ashirogi

Nỗi ám ảnh và hội chứng xa lánh cộng đồng của giới trẻ Nhật Bản

Tại sao vấn nạn tự sát ở Nhật Bản được xem là “văn hóa lâu đời”?

Thói quen “tốt” khiến cả nghìn người chết ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: