Sẽ ra sao nếu phim hoạt hình của Trung Quốc sẽ vượt qua Anime Nhật Bản trong vòng một thập kỷ tới?

Theo Yoshitada Fukuhara, Anime có thể là điều duy nhất còn lại để cứu vãn nền kinh tế Nhật Bản.

Vào ngày 5 tháng 12, Yoshitada Fukuhara – nhà sản xuất Anime Kemono Friends, đã đăng tải một tuyên bố ảm đạm trên tài khoản Twiiter của mình.

Nguồn: rocketnews24

“Mặc dù ngành công nghiệp hoạt hình của Trung Quốc vừa mời bắt đầu nhưng tôi tin rằng họ sẽ vượt qua chúng ta trong 3 năm ở khâu sản xuất và vượt cả kỹ năng trong từ 5 đến 10 năm”.

Một số học trò của Fukuhara đã chỉ ra rằng Trung Quốc đã vượt qua Nhật về số lượng sản xuất và kỹ thuật của họ với hoạt hình 2D, 3D đã ở mức đáng kính trọng.

Tuy nhiên, Fukuhara cho rằng điều này đúng với những phim hoạt hình dành cho trẻ em, trong khi sự hấp dẫn thực sự của Anime Nhật Bản nằm ở nội dung tinh vi hơn dành cho người lớn.

Hiện tại, Trung Quốc và Nhật Bản đang hợp tác trong nhiều dự án phim hoạt hình, nhưng Fukuhara nghi ngờ rằng sự sắp xếp này không có lợi cho tương lai của Nhật Bản. Một khi các nhà làm phim của Trung Quốc học tất cả các thủ thuật thương mại, tiếp tục làm việc với Nhật Bản một cách đơn giản sẽ không có ý nghĩa kinh doanh đối với Trung Quốc.

Nguồn youtube

Nhiều chuyên gia trong ngành và người hâm mộ xem Anime Nhật Bản như “vị thần bất khả chiến bại” nên Trung Quốc quyết định hợp tác với Nhật Bản là điều khôn ngoan và cần phải biết ơn thầy của mình. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, đó có thể là quyết định sai lầm từ phía Nhật Bản.

Ngoài ra, giả sử Trung Quốc nâng cao chất lượng hình ảnh của họ lên mức cao hơn của Disney thì phim hoạt hình của Disney vẫn có thể cạnh tranh vì nội dung thuộc thể loại gia đình có thể vượt qua các quy định kiểm duyệt nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc và kiếm lời từ thị trường to lớn này.

Tuy nhiên các hãng Anime Nhật Bản, thường có nội dung chứa yếu tố bạo lực và tình dục nên phải điều chỉnh bản chất một cách khôn khéo để có thể vượt qua kiểm duyệt, cạnh tranh với các xưởng phim còn lại tại thị trường Trung Quốc.

Nguồn youtube

Trong khi đó, trở lại với Nhật Bản, nhiều ngành công nghiệp truyền thống như ô tô và điện tử bắt đầu giảm. Các dấu hiệu cho thấy rõ thị trường trò chơi điện tử giảm đáng kể trong những năm gần đây. Fukuhara nói rằng ngay cả Sumo cũng trở nên rộng rãi và bị chi phối bởi người Mông Cổ.

Trong thị trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng này, hiện tại có hai điều mà Fukuhara tin rằng Nhật Bản vẫn có thể cạnh tranh, đó là Anime và thực phẩm.

Vì vậy Nhật Bản phải đánh giá lại vị thế của mình trên thế giới, các hãng sản xuất, nhà phát hành,…cần có những đãi ngộ thoả đáng dành cho những hoạt họa viên. Đồng thời, đào tạo người trẻ tuổi, ít kinh nghiệm để có thể sản xuất ra những tập phim chất lượng nhất, đưa Anime trở về với thời kỳ hoàng kim.

Nguồn youtube

Mặc dù đây là một tin tức gây khó chịu nhưng cư dân mạng ở Nhật phần lớn lại đồng tình với ý kiến của Fukuhara:

“Chúng ta đang bị đẩy trở lại điểm xuất phát…”

“Tôi nghĩ rằng đó là vì Nhật Bản đang trở nên quá bảo thủ, tập trung vào Manga có rủi ro thấp hơn và rẻ hơn để sản xuất.”

“Tôi không tức giận hay chán ghét bởi những gì Trung Quốc đang làm. Nhưng có lẽ đó là hồi chuông cảnh tỉnh mà xã hội Nhật Bản đang cần.”

“Văn hóa Otaku của Trung Quốc khá là tuyệt…tôi nghĩ rằng nó sẽ phát triển điều đặn.”

“Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan đang có những tiến bộ to lớn. Nhật Bản đã vắt kiệt sức của những hoạt họa viên với mức lương thấp và điều kiện làm việc tồi tệ, ngành công nghiệp này đã trở nên không mấy triển vọng cho thế hệ tương lai.”

Các bạn cũng biết, Nhật Bản đang “nới lỏng” Visa cho những Mangaka nước ngoài muốn làm việc tại Nhật. Nhưng điều đó là chưa đủ để cải thiện tình hình hiện nay.

Theo một Otaku: “Đồng lương quá thấp trong khi môi trường làm việc áp lực đã và đang đẩy nền công nghiệp tiền tỷ của Nhật Bản từng bước đến bên bờ vực. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang cho thấy khả năng cạnh tranh của mình trên trường quốc tế. Với nguồn lực và vốn đầu tư dồi dào, chẳng mấy chốc thị trường Anime sẽ bị Trung Quốc thâu tóm.”

Với tình hình tồi tệ tiếp diễn như hiên nay, Nhật Bản có thể sẽ thua Trung Quốc trên chính “sân nhà” mình.

Các bạn nghĩ như thế nào về nền công nghiệp Anime của Nhật Bản hiện này? Đừng quên để lại ý kiến cho Japo nhé!

Ashirogi

Mặt trái của nền công nghiệp Anime

Cạn kiệt kinh phí, 6 tựa Anime này phải nhờ đến tiền “tài trợ” của Fan

Choáng với sự giống nhau bất ngờ cảnh trong Anime và đời thực

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: