Trẻ em Nhật đi học

20140414D00-IMAG2014041363778_imo_02

Tại Việt Nam, các em học sinh khi đến thường thường được các bậc cha mẹ chở đi bằng xe máy. Tuy nhiên trẻ em Nhật lại không như thế.

Ở Nhật ngay từ nhỏ các em đã được học cách tự lập và tự chăm sóc bản thân. Một trong những bài học đầu đời đó là tự đến trường bằng đôi chân của mình.

Nếu là các em học tiểu học, các em sẽ quy định địa điểm, quy định thời gian tập trung ở đâu đó, sau đó tất cả sẽ cùng nhau đi bộ đến trường.

Những bé lớn tuổi hơn sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt nguyên một đoàn, nhắc nhở các thành viên không chú ý hoặc đùa giỡn gây mất an toàn.

Các bạn để ý chiếc mũ các em đội đều có màu rất nổi bật phải không? Tác dụng của những chiếc mũ này là để giao thông được an toàn, những người lưu thông trên đường dễ tránh và các em không bị cảm nắng.

IMG_9657ddd

DSC02816

Nhiều người khi đến Nhật ngạc nhiên khi thấy trẻ em đi bộ từ nhà đến trường hoặc thậm chí đi tàu, đi xe buýt một mình.

Tuy nhiên, đây không phải là do bố mẹ Nhật không quan tâm đến con, mà bởi các em ý thức được bản thân đã đủ tuổi để tự làm mọi thứ trong khả năng của mình mà không cần trợ giúp từ bố mẹ.

Ngay từ tiểu học, học sinh Nhật đã được rèn thói quen làm việc nhóm, hỗ trợ và phục vụ lẫn nhau.

Hơn nữa giao thông ở Nhật an toàn hơn ở Việt Nam, do đó mà các bậc phụ huynh đã giao phó toàn bộ việc đi học cho các em tự chủ.

Đây quả là một cách giáo dục tốt phải không?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: