Đang giảng bài thầy giáo bất thình lình lôi súng ra và lý do đằng sau đó

Người Nhật có cách đọc tiếng Anh rất lạ, ngay cả người nước ngoài cũng không hiểu họ đang nói gì, kể cả có là người Mỹ hoặc người Anh. Vì thế dạy tiếng Anh cho học sinh Nhật không phải là chuyện dễ.

Một trong những  khó khăn khi dạy tiếng Anh ở Nhật Bản là tìm ra phương pháp để duy trì sự tập trung và sự quan tâm của học sinh. Vì tiếng Anh là môn bắt buộc mà đa số học sinh Nhật Bản đều ghét.

Nguồn misawa

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế to lớn khi tìm kiếm việc làm ổn định tại những công ty nước ngoài.

Vì vậy để cố gắng giúp học sinh của mình có động lực, một số giáo viên nhắc nhở khuyên răn học sinh học tốt tiếng Anh bằng cách chỉ ra những lợi ích của việc giỏi tiếng Anh.

Bên cạnh đó cũng có những người cố gắng làm cho quá trình học tập trở nên thú vị hơn bằng cách kết hợp một số trò chơi với bài học.

Twitter người Nhật @komathematicsR kể rằng giáo viên dạy tiếng Anh của anh đã lôi ra một khẩu súng lục được giấu sẵn trong giờ học nhằm giúp mọi người…tỉnh táo.

Trong khi đang học, vị giáo viên này quan sát thấy học sinh của mình khá buồn ngủ. “Các em buồn ngủ vào giờ này?”, ông hỏi. “Vào những lúc như thế này, một nhà giáo thật sự sẽ biết công việc của mình là thu hút khả năng tập trung của học sinh”, cánh tay phải nắm chặt lấy khẩu súng lục và giơ ra.

Nguồn rocketnews24

“Giống như giáo viên mong đợi, hành động này đánh thức tất cả mọi người và bài học tiếp tục. @komathematicsR cho biết. “Ồ, dĩ nhiên đó không phải là một khẩu súng thật. Nó chỉ là mô hình đồ chơi, không có đạn. Tôi thật sự thích thầy giáo này vì ông ấy luôn vui vẻ”.

Mặc dù góc chụp trông giống như người thầy đang chĩa thẳng súng vào cô bạn ngồi đầu bạn, thế nhưng @komathematicsR chia sẻ rằng đó là hiểu lầm, giáo viên không chĩa súng vào bất kỳ ai trong lớp.

“Ông ấy không cố đe dọa chúng tôi. Ông ấy chỉ đơn giản là giỡn với chúng tôi và khẩu súng mô hình này là “tăng lực” giúp mọi người tỉnh táo.”

Xét trên khía cạnh khác, có thể do chủ đề của bài học quá khô khan, mang khuynh hướng tự mày mò nên học sinh cảm thấy dễ buồn ngủ. Việc giáo viên nắm bắt được tâm trạng của học sinh và có sáng kiến giải quyết vấn đề của người thầy trong tình huống trên là điều đáng khen ngợi.

Dòng Tweet được đăng lên không lâu đã nhận được hơn 10.000 lượt yêu thích. Sau lần “hù dọa” này, chắc chắn giáo viên dạy tiếng Anh sẽ được học sinh trong lớp yêu mến hơn vì tính cách hài hước của mình.

Nếu như bạn được những thầy giáo như thế này dạy, bạn có muốn học không?

Ashirogi

Sốc văn hoá:  Dù phố phường sạch sẽ, Quạ vẫn “nhan nhản” khắp nơi

Sốc với Chùa được lắp đèn sân khấu, kinh Phật được remix lại như nhạc trẻ

Nhật Bản gây sốc khi đưa nhân vật Anime Manga vào bài giảng trên lớp

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: