Người phương Tây “giật mình” vì cách ăn mừng Giáng sinh “không liên quan” chuẩn Nhật

Cũng sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ? Bạn đã lên kế hoạch cho ngày đặc biệt này chưa?

Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số xóm đạo đã bắt đầu hoạt động trang trí, đối với những người theo Thiên Chúa giáo hoặc Tin Lành, Giáng sinh là đi nhà thờ, xem hát Thánh ca, … Khi còn bé, gần đến Giáng sinh, ta thường tìm món quà xinh xắn và viết những tấm thiệp cho bạn bè. Khi lớn lên, từng nhóm bạn hoặc cặp đôi rủ nhau đi chụp hình check -in một số điểm trang trí Giáng sinh trong thành phố,…

Thế nhưng cũng có những người chỉ ở nhà cho đỡ kẹt xe.

Đó là với người Việt Nam, bạn có thắc mắc người Nhật sẽ làm gì vào đêm Giáng sinh không?

Ảnh Báo Lao Động

Đối với một số quốc gia, hoặc một nhóm công dân trong một quốc gia, Giáng sinh là một sự kiện về tôn giáo. Riêng với Nhật Bản, số người theo Thiên Chúa giáo rất hạn chế, thế nhưng Giáng sinh vẫn được tính là lễ lớn ở Nhật. Họ đã “du nhập” văn hóa Giáng sinh này từ phương Tây theo một cách rất Nhật. Do đó, người Nhật sẽ có cách riêng để ăn mừng ngày lễ “ngoại lai” này.

Hãy cùng JAPO tìm hiểu 5 điều kỳ quặc mà người Nhật sẽ làm vào ngày Giáng sinh, so với các quốc gia phương Tây.

1. Kuripa 

Ảnh goo ニュース

Kuripa (Christmas Party) đơn giản được hiểu là một bữa tiệc Giáng sinh, hình thức tổ chức tùy thuộc vào nhóm người tham gia.

Có người thích tụ tập tiệc tùng, dạo phố, có người lại thích tổ chức buổi gặp mặt, cùng hát hò, nhảy múa, có người lựa chọn rủ bạn bè đến nhà nấu nướng, sáng tạo các món ăn Giáng sinh độc lạ để khoe trên mạng xã hội,… Không có khái niệm về một Kuripa đúng chuẩn, do đó các bạn trẻ Nhật tha hồ sáng tạo cách ăn mừng Giáng sinh cho riêng mình.

Ảnh テレ朝POST – テレビ朝日

2. Bữa tối tại KFC

Không hiểu tại sao nhưng từ rất lâu, KFC đã trở thành một phần của lễ Giáng sinh ở Nhật. Theo VOI Drive Time, người Nhật đến ăn tại KFC rất đông vào ngày lễ này, thậm chí có người đã phải đặt chỗ từ 2 tháng trước nếu muốn có một vị trí tốt để mừng Giáng sinh tại KFC.

Ảnh foodieexplorers.co.uk

Có lẽ người Nhật bị ảnh hưởng tư tưởng “Giáng sinh phải ăn gà Tây” của các quốc gia phương Tây, và khi nhắc đến gà, họ nghĩ đến KFC. Tuy nhiên, món gà Tây truyền thống phải được ăn tại nhà với nến lấp lánh, cây thông Nô – en trong không gian riêng tư với gia đình và bạn bè chứ không phải chốn đông đúc như KFC.

Tuy nhiên đây chính là cơ hội để nhãn hiệu này thực hiện một số chiêu thức quảng cáo đặc biệt, khẩu hiệu “kurisumasu ni wa kentakkii !” (Kentucky for Christmas) do hãng này đưa ra đã một khẳng định Giáng sinh là sân chơi riêng của KFC tại Nhật.

3. Bánh kem Giáng sinh

Ở Việt Nam, mình thấy các bạn hay mua những chiếc bánh kem khúc cây để mừng Giáng sinh, tương tự ở Nhật Bản.

Thế nhưng đối với những quốc gia phương Tây, nơi có nhiều người theo Thiên chúa giáo, Bánh kem Giáng sinh là một ý tưởng có phần ngớ ngẩn. Bánh kem là đặc trưng của tiệc sinh nhật, trong khi nhắc đến Giáng sinh, họ chỉ nghĩ đến thịt ngỗng, gà Tây, nếu có bánh cũng chỉ là những chiếc bánh Pie thôi.

Ảnh Southern Living

Tuy nhiên các mẫu bánh kem ở Nhật rất đẹp và sáng tạo, rất đáng để chiêm ngưỡng đấy.

Ảnh Soranews

Bên cạnh những loại bánh trang trí đáng yêu cũng có bánh kem Giáng sinh…kinh dị như thế này. Halloween qua lâu rồi, người Nhật ơi !

Ảnh Soranews

4. Cây thông Mini

Cái gì ở Nhật cũng có Size nhỏ hơn bình thường, từ giày dép, quần áo, đến cả… cây thông Giáng sinh.

Điều này cũng có lý do riêng của nó. Vì không gian nhà ở của người Nhật khá hẹp, nếu muốn trang trí cây thông cho đúng chuẩn Nô – en, họ đành phải thu bé nó lại thôi.

Và loại cây thông được yêu thích nhất chính là cây thông đồ chơi có thể mua ở cửa hàng 100 Yên.

Ảnh Naverまとめ

Bạn sẽ thắc mắc, nếu cây thông bé thế, làm sao cho quà vào chiếc tất treo trên cây được. Người Nhật đã giải quyết vấn đề này bằng cách…bỏ luôn phong tục này. Thay vào đó, món quà sẽ được gói cẩn thận và được đặt cạnh gối của đứa trẻ khi chúng đang ngủ. Chỉ có con nít mới có quà Giáng sinh mà thôi, ông già Nô – en ở đây không ai khác là bố mẹ chúng.

5. Giáng sinh – hay Valentine “sớm” của các cặp đôi

Thỉnh thoảng, Giáng sinh được ăn mừng như ngày hội Halloween của những bóng ma ở Nhật.

Và đối với các cặp đôi, Giáng sinh đúng là ngày được sinh ra giành riêng cho không gian lãng mạn tình tứ của tình yêu. Thật ra đã là cặp đôi, ngày nào cũng có thể được tận dụng để hẹn hò. Thế nhưng một số bạn trẻ Nhật Bản xem Giáng sinh như một dịp để tỏ tình, bên cạnh ngày Valentine và sinh nhật.

Ảnh Japan Info

Đây cũng là lúc phụ nữ Nhật Bản “dễ dãi” hơn ngày thường khi 55% trong số họ chấp nhận hẹn hò vào Giáng sinh với bất kỳ người đàn ông nào mời bạn. Thế nhưng nếu bạn bị từ chối bởi 45% còn lại, rất có thể Valentine đó bạn cũng chẳng có gấu được đâu !

Một số cách kỷ niệm Giáng sinh của người Nhật cũng tương tự với Việt Nam nhỉ? Tuy nhiên đứng từ góc nhìn của người phương Tây, họ sẽ cảm thấy kỳ lạ đấy.

Dù gì Giáng sinh cũng chẳng phải lễ bắt buộc có nguồn gốc từ Nhật, vậy nên người Nhật cứ tha hồ biến tấu cho hợp với văn hóa quốc gia của họ thôi.

Sachiko

Nhật Bản: Lý do đặc biệt khiến nhà hàng cấm các cặp đôi gần gũi nhau đêm Giáng sinh

Người Nhật đón Giáng Sinh?

Biển đèn LED 6 triệu bóng lớn nhất Kanto choáng ngợp đến mức nào vào mùa đông?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: