Bữa cơm trường học

Tại các trường tiểu học của Nhật thì học sinh sẽ ăn cơm trưa tại trường.

Khác với trường học ở các nước khác, bữa ăn trưa ở các trường được diễn ra ngay tại phòng học, sau khi bàn ghế đã được xếp gọn gàng.

Không phải ai muốn ăn gì thì ăn mà mọi người phải cùng ăn những món giống nhau.

Các em sẽ tự mình nghĩ ra menu bao gồm đầy đủ rau, cá thịt…

Tùy vào mỗi trường học mà có sự khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu một bữa trưa như thế trong số đó.

Nhìn thật thú vị phải không? Các em nhỏ của chúng ta hăng hái chuẩn bị bữa cơm cho mình.

Đồ ăn sẽ được nhà trường nấu sẵn, sau đó các em vận chuyển đồ ăn đến lớp của mình rồi cho cơm, đồ ăn ra đĩa.

Mọi người cùng giúp đỡ nhau làm công việc này, bới những phần cơm giống nhau và sau đó ăn.

Khi ăn sẽ ngồi đối diện nhau rồi cùng ăn.

Những khuôn mặt lúc ăn trông thật vui tươi khỏe khoắn.

????????????????????????????????????
P1100641

ba

ba1

P1010947

????????????????????????????????????

091210161742_3

Ngoài ra ở Nhật, sau giờ ăn trưa không có ngủ trưa.

Giờ giảo lao trưa chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nên không đủ để các bạn ngủ mà chỉ còn một ít để ngồi chơi nói chuyện.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: